Cuba, Mỹ đạt tiến bộ trong đàm phán về vấn đề di cư

Chính phủ Cuba và Mỹ hài lòng với những tiến bộ đạt được sau vòng đàm phán về vấn đề di cư tại La Habana ngày 15/11 và bày tỏ sẵn sàng mở rộng các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương chính thức.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ làm thủ tục bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Havana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu sau vòng đàm phán, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío khẳng định đối thoại là một bước đi đúng hướng. Người đứng đầu đoàn đàm phán của đảo quốc Caribe nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại quá trình thảo luận, phân tích và đánh giá các hiệp định song phương về vấn đề di cư - vốn có vai trò then chốt trong việc đảm bảo luồng di cư đều đặn, trật tự và an toàn như mong muốn của cả hai nước.

Theo Thứ trưởng de Cossío, bất chấp những bất đồng, giữa hai quốc gia gần gũi về mặt địa lý này có nhiều chủ đề chung và do đó rõ ràng có nhu cầu tiếp xúc song phương và đối thoại về các vấn đề khác như bảo vệ biên giới, an ninh và đối ngoại.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố phái đoàn của nước này, do Thứ trưởng Ngoại giao Emily Mandrala dẫn đầu, đã nêu bật các lĩnh vực hợp tác thành công, đồng thời xác định các vấn đề cản trở việc đạt được mục tiêu của các thỏa thuận với Cuba về di cư.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh việc tham gia vòng đàm phán này thể hiện cam kết của Washington đạt được đối thoại mang tính xây dựng với La Habana ở bất cứ nơi nào thích hợp để thúc đẩy lợi ích của nước Mỹ.

Vòng đàm phán tại thủ đô La Habana tiếp nối vòng đàm phán đầu tiên sau 4 năm về vấn đề di cư giữa Cuba và Mỹ diễn ra tại Washington hồi tháng 4. Bộ Ngoại giao Cuba nhiều lần khẳng định đã nỗ lực giải quyết vấn đề di cư với Mỹ thông qua các kênh chính thức. Trong những năm gần đây, Cuba đã cập nhật chính sách di cư với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho công dân ở cả trong và ngoài nước, đồng thời cải thiện mối liên kết với những người Cuba cư trú ở nước ngoài. La Habana cũng nỗ lực để đảm bảo việc di cư thường xuyên, có trật tự và an toàn, ngăn chặn nạn buôn người và đưa người xuất-nhập cảnh trái phép.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.