Cuba mở rộng hoạt động của khu vực kinh tế tự doanh

Ngày 6/2, Cuba thông báo đã nhất trí cho phép hoạt động kinh tế tự doanh trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế.
Chú thích ảnh
Quang cảnh đường phố La Habana, Cuba, ngày 11/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo truyền thông Cuba, quyết định điều chỉnh mới được thông qua trong cuộc họp của Hội đồng bộ trưởng diễn ra ngày 5/2. Bộ trưởng Lao động Cuba Marta Elena Feito Cabrera cho biết chính phủ đã nhất trí xóa bỏ danh sách 127 hoạt động được phép của các doanh nghiệp tự doanh. Thay vào đó, từ nay các doanh nghiệp này được phép tham gia hơn 2.000 hoạt động, ngoại trừ 124 hoạt động dành riêng cho khu vực nhà nước.

Bà Feito Cabrera cho biết biện pháp cải cách này nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế tự doanh vốn đang phát triển và góp phần giải phóng sức lao động, sản xuất. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Cuba kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Alejandro Gil nhận định đây là bước đi quan trọng nhằm tạo thêm việc làm, phù hợp với Chiến lược Kinh tế - Xã hội với các mục tiêu cải cách tiền tệ và tỷ giá hối đoái, tăng lương và giá cả và xóa bỏ một phần trợ cấp. 

Bộ Lao động Cuba cho biết hiện có hơn 600.000 người trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, chiếm khoảng 13% lực lượng lao động của nước này. Bộ ước tính khoảng 40% lao động này sống phụ thuộc vào du lịch hoặc làm việc trong lĩnh vực giao thông công cộng và dịch vụ ăn uống. Đây đều là các ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chính sách cứng rắn của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đại dịch COVID-19.
    
Từ đầu tháng 1 vừa qua, Cuba cũng đã triển khai hợp nhất hai đồng tiền peso nội tệ và peso chuyển đổi, đồng thời thiết lập tỷ giá hối đoái 24 peso nội tệ đổi 1 USD. Đồng peso chuyển đổi sẽ ngừng lưu hành vào cuối tháng 6 tới.

Theo số liệu thống kê chính thức, GDP của Cuba trong năm 2020 đã giảm 11% do tác động đa chiều của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cùng các biện pháp trừng phạt ngày càng tăng cường của Mỹ. Tuy nhiên, Cuba kỳ vọng nền kinh tế trong năm 2021 sẽ có những bước cải thiện với dự báo tăng trưởng đạt khoảng 7%.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.