Cuba lần đầu xem xét cấp quyền sử dụng đất cho người nước ngoài

Chính phủ Cuba đang xem xét cấp quyền sử dụng đất cho các công ty và cá nhân nước ngoài thường trú trên đảo quốc này. Đây là một biện pháp mới nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.

Ngày 4/3, Bộ Nông nghiệp Cuba (MINAG) công bố dự thảo Luật Tài sản, Sở hữu và Sử dụng Đất đai, trong đó đáng chú ý là điều khoản giao đất cho người nước ngoài có hộ khẩu thường trú.

Vụ trưởng vụ Pháp chế của MINAG, bà Mayra Cruz, cho biết có nhiều người nước ngoài sống ở Cuba quan tâm đến việc sở hữu đất đai nhưng lại chỉ có thể nhờ sự hỗ trợ của họ hàng hoặc người thân quen tại đây do luật pháp hiện hành chưa tính đến trường hợp này. 90% các khiếu nại MINAG xử lý liên quan đến vấn đề thừa kế và chuyển giao quyền sử dụng đất. Bộ này hy vọng dự luật sẽ tạo cơ chế linh hoạt hơn cho hoạt động chuyển giao, thuê mướn và gia hạn hợp đồng sử dụng đất (có thể lên tới 50 năm).

Theo bà Mayra Cruz, trên thực tế, Cuba đã bàn giao quyền sử dụng đất cho một số doanh nghiệp nước ngoài trong tình trạng “khoảng trống pháp lý”. Ban soạn thảo đã tham khảo tất cả các quy trình cải cách nông nghiệp được áp dụng ở các quốc gia Mỹ Latinh, Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời tham vấn chuyên gia của của Khoa Luật Đại học La Habana, để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên đất, góp phần đảm bảo chủ quyền lương thực và phát triển khu vực nông thôn

Dự luật gồm 60 trang sẽ được thảo luận lấy ý kiến đến ngày 1/5 và sau đó trình lên Quốc hội để thông qua vào tháng 12. Luật Cải cách Nông nghiệp được Quốc hội Cuba ban hành lần đầu năm 1959 và sửa đổi năm 1963.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.