Cuba 'không khoan nhượng' với nạn buôn người

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong báo cáo quốc gia về nạn buôn người vừa công bố, Cuba khẳng định duy trì chính sách “Không khoan nhượng” đối với mọi hình thức buôn người.
Chú thích ảnh
Một góc đường phố ở thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo tài liệu nói trên, tỷ lệ các vụ buôn bán người trên lãnh thổ Cuba tương đối thấp. Các mạng lưới tội phạm tập trung tuyển dụng thanh niên, chủ yếu là nữ, để cung cấp dịch vụ quán bar và hộp đêm tại một số nước. Tại Cuba cũng nổi lên tình trạng người nước ngoài tiếp cận với thanh thiếu niên bản địa thông qua việc tặng quà. Bên cạnh đó, hoạt động quảng cáo và bán trực tuyến video và hình ảnh có nội dung khiêu dâm thông qua chuyển khoản ngân hàng cũng ngày một phức tạp.

Năm 2021, Cuba đã quyết định kéo dài thêm một năm việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân, đồng thời chuẩn bị Kế hoạch hành động quốc gia mới cho giai đoạn 2022 - 2024. Đảo quốc Caribe này tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác và trao đổi thông tin kịp thời với các tổ chức quốc tế, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), hệ thống Liên hợp quốc và các tổ chức đối tác từ các nước trong khu vực và châu Âu. Cuba cũng duy trì các chương trình chăm sóc đặc biệt cho các nạn nhân của nạn buôn người và những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương.

Cuba khẳng định có nhiều công cụ pháp lý khác nhau để ngăn chặn và đối phó với nạn buôn người và các hành vi liên quan, chẳng hạn như mại dâm, khiêu dâm trẻ em và lạm dụng trẻ vị thành niên, phù hợp với tinh thần của Công ước Palermo, các Nghị định thư và các công cụ quốc tế khác mà La Habana là thành viên.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.