Cuba đồng ý đàm phán bình thường hóa quan hệ với EU

Ngày 6/3, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez thông báo nước này đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) nhằm bình thường hóa quan hệ sau 10 năm đình chỉ.

Ngày 6/3, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez thông báo nước này đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) nhằm bình thường hóa quan hệ sau 10 năm đình chỉ.    

   
Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Havana, Ngoại trưởng Rodriguez cho biết Chính phủ Cuba đã chấp nhận đề nghị khởi động các cuộc đàm phán do Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton đưa ra ngày 10/2. Theo Ngoại trưởng Rodriguez, các cuộc đàm phán đồng nghĩa với việc chấm dứt chính sách đơn phương của EU đối với Cuba. Đại sứ EU tại Havana, ông Herman Portocarero đã được thông báo về quyết định của Chính phủ Cuba.        
 Cuba đồng ý đàm phán bình thường hóa quan hệ với EU ảnh 1

Chủ nhiệm văn phòng của EU ở Havana, ông Herman Portocarero tại cuộc họp báo ở Havana. Ảnh: AFP/TTXVN

EU đình chỉ quan hệ với Cuba từ năm 2003. Năm 2008, EU và Cuba nối lại đối thoại, nhưng mối quan hệ giữa hai bên vẫn còn bế tắc. Mặc dù vậy, kể từ năm 2008 đến nay, EU đã viện trợ phát triển cho Cuba khoảng 80 triệu euro (tương đương khoảng 110 triệu USD). Hiện EU là đối tác thương mại đứng thứ hai (chỉ sau Venezuela) và là nguồn đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn nhất của quốc đảo Caribe này. 
Theo thống kê, khoảng 20% lượng hàng hóa nhập khẩu vào Cuba có xuất xứ từ EU và hàng năm có tới hàng nghìn du khách châu Âu đến nghỉ dưỡng tại Cuba.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.