Cuba đối mặt mùa hè nóng nhất kể từ năm 1951

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Viện Khí tượng Cuba ngày 9/8 xác nhận tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất tại đảo quốc Caribe này kể từ năm 1951.
Chú thích ảnh
Người dân tránh nóng tại La Habana, Cuba. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhiệt độ trung bình tại Cuba trong tháng trước là 29,1 độ C, cao hơn mức 29,04 độ C ghi nhận hồi tháng 8/2020. Đặc biệt, ngày 17/7 Cuba ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 29,76 độ C.

Nhiều trạm khí tượng trên cả nước liên tiếp ghi nhận mức nhiệt cao. Đáng chú ý, trạm khí tượng tại thị trấn Jucarito thuộc tỉnh miền Đông Granma ghi nhận mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ trong ngày 22/7.

Theo Viện Khí tượng Cuba, nhiệt độ trung bình tại nước này kể từ năm 1951 đến nay đã tăng thêm 1 độ C. Các nhà khoa học dự báo xu hướng này còn tiếp tục trong thời gian tới. Nhiệt độ bề mặt nước biển cũng tăng lên xung quanh vùng biển Caribe và vùng nhiệt đới Đại Tây Dương, dẫn đến sự hình thành và phát triển của nhiều cơn bão nhiệt đới hơn cho đến tháng 11. Các cơ quan quan sát khí tượng thủy văn dự báo Cuba sẽ đón 13 cơn bão trong mùa bão năm nay, nhiều hơn so với dự báo hồi tháng 5 là 11 cơn bão.

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đầu tháng này cũng cảnh báo rằng vùng nước ấm hơn xung quanh Florida có thể làm gia tăng các cơn bão nhiệt đới và cuồng phong.

Năm 2022 là năm nắng nóng thứ ba trong 7 thập kỷ trớ lại đây tại Cuba, khi nền nhiệt thường xuyên cao hơn 0,88 độ so với mức trung bình. Đảo quốc Caribe cũng đối mặt trong năm vừa qua nhiều hiện tượng thời tiết và khí hậu khắc nghiệt, bao gồm hạn hán, lũ lụt, lốc xoáy nhiệt đới và một số đợt nắng nóng gay gắt.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.