Cuba chỉ trích các phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 21/10, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã chỉ trích chính quyền Mỹ về những tuyên bố đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latinh. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez phát biểu tại cuộc họp báo ở La Habana ngày 20/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong dòng trạng thái viết trên mạng Twitter, quan chức ngoại giao này đã ám chỉ những tuyên bố gần đây của người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo liên quan đến kỳ họp của Đại Đội đồng Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS). Ông khẳng định Ngoại trưởng Pompeo đã lặp lại bài phát biểu theo học thuyết Monroe và những phát biểu này là “không đúng sự thật”, cho thấy một thói quen trong chính sách đối ngoại của Washington. Theo Chính phủ Cuba, Mỹ đang sử dụng OAS như một “công cụ” cho kế hoạch “thống trị” khu vực Mỹ Latinh.

Trước đó, tham dự kỳ họp của Đại Hội đồng OAS, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định hiện là thời điểm OAS phải đối mặt với “các chế độ Cuba, Nicaragua và Venezuela” - những quốc gia đang đối đầu với các chính sách của Nhà Trắng.

Từ năm 1962, Cuba không còn là thành viên của OAS sau khi rời khỏi tổ chức này trong thời gian Chiến tranh Lạnh. Đảo quốc Caribe này tuyên bố không bao giờ gia nhập trở lại vì coi OAS là một tổ chức được thiết lập để phục vụ cho tham vọng của Mỹ nhằm kiểm soát khu vực Mỹ Latinh.

Lê Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.