'Cửa ngõ' để doanh nghiệp Việt Nam tham gia nền kinh tế Halal toàn cầu

“Cửa ngõ tiến vào nền kinh tế Halal toàn cầu” là chủ đề của Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026, diễn ra từ ngày 15-17/7, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế BITEC ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Việt Hùng (thứ 3 từ trái sang) dự lễ khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. 

Trong lần thứ hai tổ chức, sự kiện do Hội đồng Hồi giáo trung ương Thái Lan (CICOT) đồng chủ trì thu hút sự tham gia của khoảng 500 nhà triển lãm và 15.000 lượt khách tham quan đến từ 60 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng đối với một trong những thị trường năng động nhất hành tinh với 2,2 tỷ người tiêu dùng trên toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, với không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong nhiều lĩnh vực - từ thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, thời trang, y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch, tài chính, ngân hàng, đóng gói và truy xuất nguồn gốc cho tới các hội thảo, tư vấn - triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 không chỉ là dịp để nước chủ nhà Thái Lan quảng bá, thúc đẩy ngành công nghiệp Halal mà còn đóng vai trò là cầu nối giúp các doanh nghiệp, người mua, nhà đầu tư, nhà phân phối và các chuyên gia trong ngành kết nối, hợp tác và khám phá các cơ hội thị trường mới.

Tới dự lễ khai mạc và thăm gian hàng của Việt Nam tại triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nói rằng sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam thể hiện mong muốn và quyết tâm của các doanh nghiệp trong việc thực hiện chủ trương, chiến lược của chính phủ phát triển thị trường Halal của Việt Nam.

Theo ông, triển lãm lần này cũng là dịp rất tốt để Việt Nam kết nối không chỉ nền công nghiệp Halal của Thái Lan, mà còn với các nền sản xuất thực phẩm Halal trên toàn thế giới, học hỏi những kinh nghiệm của Thái Lan cũng như từ các đối tác ở khắp nơi trên thế giới. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng với nỗ lực, quyết tâm và sự ủng hộ chung của chính phủ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thành công và từng bước tham gia và phát triển, tạo được vị thế xứng đáng trong thị trường Halal.

Chú thích ảnh
Bà Bùi Thị Thu Ngân (giữa) - TGĐ CTCO DannyGreen - giới thiệu về các sản phẩm tại gian hàng Việt Nam. 

Hào hứng giới thiệu các sản phẩm tại gian hàng Việt Nam, bà Bùi Thị Thu Ngân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DannyGreen cho biết: “Đây là năm đầu tiên DannyGreen tham gia triển lãm riêng về sản phẩm Halal. Chúng tôi có đem qua những sản phẩm đã được cấp chứng nhận Halal lần này, cũng như nhóm đồ uống và thực phẩm đóng hộp. Đặc biệt, những sản phẩm đồ uống của DannyGreen có nguyên liệu từ trang trại của công ty và những nguyên liệu này đã đạt chứng nhận hữu cơ và có dây chuyền sản xuất được cấp giấy chứng nhận Halal. Đến với triển lãm lần này, Danny Green mong muốn có cơ hội hợp tác với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đặc biệt là các đối tác chiến lược tại Thái Lan, Trung Đông và ASEAN”.

Thám tán Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, ông Lê Hữu Phúc, nhận định Việt Nam có một số thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như chế biến thực phẩm, và các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có khả năng hỗ trợ, hoàn thiện chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp Halal. Bên cạnh đó, qua việc tham gia triển lãm, doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội để tiếp cận, nghiên cứu hệ sinh thái Halal, hoàn thiện hơn cả về chính sách cũng như phát triển doanh nghiệp Halal.

Tin, ảnh: Đỗ Sinh - P/v TTXVN tại Thái Lan

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.