Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tạm thời dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo thông tin từ ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đã tạm thời dừng thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa.
Chú thích ảnh
Xe tập kết chờ xuất khẩu hàng hóa hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Ảnh tư liệu: Thái Thuần/TTXVN

Nguyên nhân là do trước đó, vào ngày 6/3 đã phát hiện có lái xe chuyên trách Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2 nên phía bạn thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân dân thị Bằng Tường và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Chính vì vậy, ngày 6/3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cũng không diễn ra hoạt động xuất nhập khẩu. 

Việc tạm thời dừng thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) được phía thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo qua điện thoại với các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn. 

Liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết ngày 6/3, tổng số phương tiện xuất khẩu là 31 xe; trong đó 25 xe hoa quả, số phương tiện nhập khẩu là 32 xe. Tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn là 1.710 xe; trong đó có 1.097 xe hoa quả. 

Lực lượng chức năng tại cửa khẩu đánh giá, hoạt động thông quan hàng hóa tương đối "nhỏ giọt". Trong ngày 6/3, cửa khẩu phụ Tân Thanh xuất khẩu được 31 xe; trong đó có 25 xe hoa quả và nhập khẩu 32 xe hàng. Cửa khẩu song phương Chi Ma không có hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa do phía Trung Quốc nghỉ cuối tuần.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.