Cửa hàng, khách sạn Hàn Quốc 'lĩnh đủ' do Trung Quốc trả đũa THAAD

Doanh thu các cửa hàng miễn thuế và khách sạn tại Hàn Quốc đã sụt giảm mạnh sau khi các hãng du lịch của Trung Quốc ngừng bán các chuyến du lịch đến Hàn Quốc vào đầu tháng này.
Cửa hàng, khách sạn Hàn Quốc 'lĩnh đủ' do Trung Quốc trả đũa THAAD ảnh 1

Khách du lịch Trung Quốc tại phố Myeongdong ở Seoul, Hàn Quốc ngày 6/3. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, các nguồn tin công nghiệp ngày 28/3 cho biết từ ngày 20-26/3, doanh thu từ các khách hàng Trung Quốc tại các chi nhánh ở Seoul và đảo Jeju của Lotte, chuỗi cửa hàng miễn thuế số 1 của Hàn Quốc, giảm tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, từ ngày 25-26/3, doanh thu bán hàng cho các du khách Trung Quốc của chuỗi cửa hàng miễn thuế Shilla cũng giảm tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho hay trong giai đoạn từ ngày 1-19/3, các cửa hàng miễn thuế địa phương đã mất tổng cộng 12% doanh thu so với năm ngoái, khi lượng du khách Trung Quốc giảm tới 29%.

Các khách sạn tại các điểm du lịch quan trọng cũng mất từ 25%-75% lượng khách Trung Quốc kể từ khi lệnh cấm du lịch của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 15/3 vừa qua.

Trong những tháng vừa qua, Bắc Kinh đã thực hiện một loạt biện trừng phạt kinh tế đối với Seoul được cho là nhằm trả đũa việc Hàn Quốc xúc tiến triển khai Hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại nước này.

Bắc Kinh phản đối mạnh việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc, cho rằng hệ thống này đe dọa các lợi ích an ninh của Trung Quốc, trong khi Seoul và Washington khẳng định hệ thống này chỉ mang tính chất phòng thủ và nhằm ứng phó với các hoạt động tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Các biện phát đáp trả của Trung Quốc khiến ngành du lịch Hàn Quốc chịu thiệt hại nặng nề nhất. Năm ngoái, du khách Trung Quốc chiếm tới một nửa lượng du khách nước ngoài tới Hàn Quốc.

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan THAAD, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 27/3 thông báo đã mở một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hóa chất methyl isobutyl ketone (MIBK) xuất khẩu của Hàn Quốc. Bộ này khẳng định MIBK được nhập khẩu từ Nhật Bản hoặc Nam Phi cũng nằm trong diện điều tra lần này. Dự kiến cuộc điều tra kéo dài tới ngày 27/9/2018.

Theo Hội đồng Hóa học Mỹ, MIBK được sử dụng như một chất trung gian, dung môi để sản xuất sơn, cao su, dược phẩm, các hóa chất và chất tẩy rửa công nghiệp. Sản phẩm MIBK xuất khẩu của Hàn Quốc chiếm tới một nửa lượng nhập khẩu chất này của Trung Quốc.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho rằng cuộc điều tra của Trung Quốc có thể không liên quan đến các biện pháp trừng phạt thương mại, do lượng xuất khẩu MIBK chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng hàng hóa xuất khẩu của Hàn Quốc và Trung Quốc đã từng đề cập vấn đề chống bán phá giá trước đó.

Kumho P&B Chemicals, nhà sản xuất MIBK duy nhất của Hàn Quốc, tuyên bố sẽ chủ động phối hợp trong cuộc điều tra. Năm ngoái, công ty này đã xuất khẩu lượng MIBK trị giá 27 triệu USD.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.