Cưa cửa sổ, trốn khỏi buồng giam

Ngày 22/8, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đưa ra xét xử bị cáo Đinh Quang Huy (SN 1978, ngụ TPHCM) về tội “trốn khỏi trại giam”.

Ngày 22/8, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đưa ra xét xử bị cáo Đinh Quang Huy (SN 1978, ngụ TPHCM) về tội “trốn khỏi trại giam”.

Theo cáo trạng, cuối tháng 4/2010, Đinh Quang Huy bị Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều khởi tố về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tại buồng giam B2 Nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều cùng với Lê Văn Tài và Lý Tấn Hoa.

Khoảng 18h ngày 2/5/2010, trong lần đi đổ rác, Huy nhặt được lưỡi cưa sắt rồi đem vào buồng giam lên kế hoạch trốn tù. Sau đó, Huy bàn với Tài và Hoa cưa cửa sổ buồng giam để trốn. Đến rạng sáng 3/5/2010, Tài, Hoa và Huy trèo qua cửa sổ buồng giam trốn thoát ra ngoài.

Sau khi trốn khỏi buồng giam, Huy sống lang thang ở TPHCM. Đến ngày 19/5/2012, Huy bị bắt theo quyết định truy nã của Công an quận Ninh Kiều. Còn Hoa, đến ngày 4/5/2010 thì trở lại CQĐT đầu thú. Tài bỏ trốn đến ngày 7/9/2010 thì bị bắt theo quyết định truy nã.

Theo CQĐT, Huy từng có 1 tiền án. Ngày 1/12/2010, bị TAND quận Ninh Kiều phạt 8 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy nhưng Huy chưa chấp hành.

HĐXX tuyên phạt Đinh Quang Huy 3 năm 6 tháng tù về tội “trốn khỏi nơi giam”. Tổng hợp với hình phạt 8 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy” do TAND quận Ninh Kiều tuyên trước đây thì Huy phải chấp hành là 11 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đinh Quang Huy.
Bị cáo Đinh Quang Huy.

Cùng ngày, TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt Võ Chí Đệ (SN 1987, ngụ xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) 15 tháng tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 8/2011, Đệ thuê phòng nghỉ tại một khách sạn ở phường Thới Bình (quận Ninh Kiều) rồi làm quen với chị Đặng Ngọc Loan (ở gần phòng với Đệ).

Sau khi quen biết được 1 tuần, Đệ mượn xe mang BKS 65H5- 8849 (có giá trị hơn 5,4 triệu đồng) của chị Loan đi ăn cơm. Thế nhưng, Đệ lại điều khiển xe của chị Loan đến phường An Lạc (quận Bình Tân, TPHCM) để gặp anh Trần Quốc Bảo (là chủ tiệm điện thoại đi động) thì bất ngờ gặp người thanh niên khác tên Bảo là chủ nợ của Đệ yêu cầu trả số tiền 5 triệu đồng.

Do không có tiền trả nợ nên Đệ đưa xe của chị Loan cho Bảo để trừ nợ. Tối 26/12/2011, Công an phường An Lạc (quận Bình Tân, TPHCM) trên đường tuần tra phát hiện chiếc xe 65H5- 8849 vắng chủ nên lực lượng công an phường tiến hành lập biên bản tạm giữ, sau đó chuyển giao cho Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

Bị cáo Võ Chí Đệ dẫn giải về trại giam sau phiên tòa.
Bị cáo Võ Chí Đệ dẫn giải về trại giam sau phiên tòa.

Ngay sau đó, CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho Võ Chí Đệ được tại ngoại chờ xử lý. Tuy nhiên, Đệ không chấp hành mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 1/6/2012, Đệ bị bắt theo quyết định truy nã.

Theo dantri.com.vn

Dành cho bạn

Công an làm việc với admin Nhóm phản cảm 'những người ghét bố mẹ'

Công an làm việc với admin Nhóm phản cảm 'những người ghét bố mẹ'

Ngày 7/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) vừa tiến hành làm việc với L.T.C (sinh năm 2005, trú trên địa bàn tỉnh) để làm rõ việc tạo lập hội nhóm có nội dung tiêu cực trên mạng xã hội Facebook.

Cảnh báo website giả mạo bán tour thám hiểm Sơn Đoòng

Cảnh báo website giả mạo bán tour thám hiểm Sơn Đoòng

Ngày 7/10, ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Oxalis Adventure cho biết, đơn vị đang cảnh báo khách hàng về việc xuất hiện một số website giả mạo, sử dụng tên miền gần giống website chính thức để chào bán tour thám hiểm hang Sơn Đoòng, tiềm ẩn nguy cơ khiến du khách nhầm lẫn, mất tiền.

Quảng Trị: Hoàn thành tháo dỡ hàng quán tại khu vực Đá Nhảy

Quảng Trị: Hoàn thành tháo dỡ hàng quán tại khu vực Đá Nhảy

Theo thông báo số 342/TB-TTCP ngày 15/9/2026 của Thanh tra Chính phủ về Kết luận thanh tra số 330/KL-TTCP, tại khu vực bãi tắm Đá Nhảy, xã Bắc Trạch, đất đang bị chiếm dụng để cho thuê kinh doanh dịch vụ. Thanh tra Chính phủ xác định việc này vi phạm quy định của pháp luật về đất đai; UBND xã Thanh Trạch (nay là xã Bắc Trạch) chưa xử lý dứt điểm.