Cử tri Ukraine muốn hội nhập châu Âu

Kết quả kiểu phiếu sơ bộ công bố ngày 27/10, với khoảng 60% số phiếu đã kiểm, cho thấy đa số cử tri Ukraine bỏ phiếu cho các đảng phái ủng hộ hội nhập Liên minh châu Âu.
Kết quả kiểu phiếu sơ bộ công bố ngày 27/10, với khoảng 60% số phiếu đã kiểm, cho thấy đa số cử tri Ukraine bỏ phiếu cho các đảng phái ủng hộ hội nhập Liên minh châu Âu. Trong đó, đảng Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk tạm vượt lên đầu với 21,58% số phiếu bầu; Khối Poroshenko ủng hộ Tổng thống Petro Poroshenko đứng tiếp theo với 21,41%.
Cử tri Ukraine muốn hội nhập châu Âu ảnh 1

Kiểm phiếu tại một điểm bầu cử ở Kiev ngày 26/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Các đảng "Samopomich" ("Tự cứu"), "Khối đối lập", đảng cấp tiến của Oleg Lyashko và đảng "Batkivshina" cũng thu về trên mức phiếu tối thiểu (5%) để có chân trong Quốc hội. Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 52,42%, thấp hơn so với cuộc bầu cử quốc hội năm 2012.

Lãnh đạo Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu hoan nghênh cuộc bầu cử "dân chủ", coi đây là bước tiến lớn của đường lối cải cách hội nhập châu Âu. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đánh giá bầu cử quốc hội tại Ukraine đã hoàn tất và mặc dù có nhiều vi phạm, song Nga sẵn sàng công nhận kết quả cuộc bầu cử này.

Việc không đảng nào hội đủ số phiếu quá bán không có gì bất ngờ so với dự báo từ trước. Các nhà phân tích cho biết gần như chắc chắn Tổng thống Poroshenko giờ sẽ phải chia sẻ quyền lực với Thủ tướng Yatsenyuk. Ông Vadym Karasyov thuộc Viện Chiến lược Toàn cầu nhận định: “Cử tri không muốn quyền lực tập trung vào một bàn tay. Họ đã bầu cho cỗ xe song mã Poroshenko - Yatsenyuk”.Ngay trong ngày 27/10, "Khối Poroshenko" cho biết đã bắt đầu xúc tiến các cuộc đối thoại với đảng "Mặt trận Nhân dân" nhằm tiến tới thành lập liên minh. Tổng thống Poroshenko cho rằng 10 ngày là một khoảng thời gian quá đủ để thành lập nội các mới. Ông Yatsenyuk có thể vẫn giữ nguyên vị trí thủ tướng và hỗ trợ Ukraine đàm phán thỏa thuận mới về các khoản vay với phương Tây. Ông có thể sẽ sớm chọn ra một bộ trưởng năng lượng mới có khả năng đẩy mạnh quá trình đàm phán đang bế tắc với Nga về vấn đề khí đốt. Các thành viên nội các khác gần như sẽ không thay đổi. Nhật Huy

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.