Cử tri quê hương Đất Tổ nô nức đi bỏ phiếu

Trong không khí tưng bừng của Ngày Bầu cử - Ngày hội non sông, ngày 23/5, cùng với nhân dân cả nước, trên một triệu cử tri tỉnh Phú Thọ đã nô nức đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đúng 7 giờ, Lễ khai mạc Ngày bầu cử tại 1.721 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã diễn ra với nghi thức trang trọng, theo đúng luật định.

Tranh thủ thời tiết mát mẻ, ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân. Các điểm bỏ phiếu đều được trang trí cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng; việc bố trí hòm phiếu được đảm bảo thuận tiện cho cử tri; công tác đảm bảo an ninh trật tự được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: Thực hiện đo thân nhiệt, xếp hàng giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn đã được thực hiện nghiệm túc, đảm bảo an toàn cho cử tri tại các điểm bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử Phú Thọ, toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử Quốc hội khóa XV; 16 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 97 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 1.604 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, với 1.721 khu vực bỏ phiếu bầu cử.

Trong ngày bầu cử hôm nay, cử tri toàn tỉnh sẽ sáng suốt bầu 7/13 đại biểu Quốc hội khóa XV; 70/113 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 446/722 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 5.159/8.554 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Tại các điểm bầu cử, danh sách cử tri được niêm yết công khai, với tổng số cử tri trên địa bàn là 1.090.299 người, trong đó 528.417 cử tri nam, 561.882 cử tri nữ; 171.606 cử tri là người dân tộc thiểu số.

Đào An (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.