Cử tri Pakistan bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử

Ngày 25/7, hàng triệu cử tri Pakistan bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được coi là tối quan trọng đối với quốc gia Nam Á này.
Cử tri Pakistan bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ảnh 1

Cử tri Pakistan bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Islamabad ngày 25/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Ủy ban Bầu cử Pakistan (ECP), đúng 8 giờ sáng (địa phương), hơn 85.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước đã mở cửa đón các cử tri trong cuộc bầu cử nhằm bầu ra một chính phủ mới cho nhiệm kỳ 5 năm với hy vọng mang lại những tiến bộ về kinh tế và ổn định cho quốc gia vốn nhiều bất ổn này. Dự kiến tổng tuyển cử sẽ kết thúc vào 6 giờ chiều cùng ngày.

Hơn 3.400 ứng cử viên sẽ đưa tranh vào 272 ghế tại quốc hội và gần 8.400 ứng cử viên vào 577 vị trí đại biểu tại 4 hội đồng lập pháp tỉnh gồm Khyber Pakhtunkhwa, Punjah, Balochistan và Sindh. Tuy nhiên, cuộc bầu cử cho 2 vị trí tại quốc hội và 6 vị trí cho các hội đồng lập pháp tỉnh đã phải hoãn lại do nhiều lý do, trong đó có một số ứng cử viên thiệt mạng và bị thương do các vụ đánh bom nhằm vào chiến dịch vận động tranh trước thềm cuộc bầu cử.
Mặc dù giới chức Pakistan đã triển khai hơn 800.000 cảnh sát và binh lính quân đội tại hơn 85.000 điểm bỏ phiếu trong cả nước, song tình hình an ninh bất ổn và nguy cơ bạo lực vẫn là mối đe dọa đối với cử tri.
Chính trường Pakistan trở nên căng thẳng kể từ khi Tòa án Tối cao nước này hồi tháng 7/2017 phế truất chức Thủ tướng của ông Nawaz Sharif trong phiên xét xử ông với các cáo buộc tham những. Tòa án Tối cao Pakistan sau đó đã ra lệnh cấm ông Sharif vĩnh viễn không được tham gia tranh cử. Sau quyết định trên, ông Shahid Khaqan Abbasi lên nắm quyền lãnh đạo đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N).
Cuộc bầu cử lần này được xem là cuộc đua giữa đảng PML-N và đảng Pakistan Tehreek - e - Insaf (PTI) của ông Imran Khan. PTI cam kết sẽ chấm dứt tình trạng tham nhũng, đầu tư vào giáo dục và chăm sóc y tế. Trong khi đó, bất chấp các phán quyết của tòa án, đảng PML-N vẫn giành số ghế vượt trội so với các đảng đối thủ trong cuộc bầu cử Thượng viện Pakistan diễn ra ngày 3/3 vừa qua.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.