Cử tri Nhật Bản tại nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Thượng viện

Ngày 5/7, cử tri Nhật Bản tại nước ngoài đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện, dự kiến tổ chức ở trong nước vào ngày 21/7.

Địa điểm bỏ phiếu là 226 Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại nước ngoài. Hai địa điểm không tổ chức bỏ phiếu do các vấn đề liên quan tới an ninh là Đại sứ quán Nhật Bản tại Sudan và Venezuela.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo các đảng chính ở Nhật Bản chụp ảnh chung trước buổi tranh luận tại Câu lạc bộ Báo chí quốc gia ở Tokyo ngày 3/7/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tính đến ngày 3/7 đã có khoảng 101.000 người Nhật Bản đăng ký bỏ phiếu tại nước ngoài, trong đó riêng Hàn Quốc là 2.500 người. Từ 9h30 sáng 5/7, những địa điểm như Đại quán Nhật Bản ở Seoul đã mở cửa cho người dân tới bỏ phiếu. Người Nhật tại nước ngoài có thể đăng ký bỏ phiếu theo khu vực mà trước khi người đó xuất cảnh. 

Ngày 15/7, Nhật Bản sẽ đóng các hòm phiếu tại nước ngoài. Sau đó, các hòm phiếu này sẽ được chuyển về nước để mở công khai vào ngày 21/7, cùng với các hòm phiếu trong nước.

Ngoài việc đăng ký bỏ phiếu tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, người Nhật ở nước ngoài cũng có thể đăng ký bỏ phiếu ở trong nước bằng cách gửi phiếu bầu qua đường bưu điện. Thông tin chi tiết về bầu cử và cách đăng ký bỏ phiếu được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ, Truyền thông Nhật Bản.

Ngày 4/7, Nhật Bản đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử Thượng viện. Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy có hơn 360 ứng cử viên sẽ ra tranh cử để giành 124 ghế tại Thượng viện, trong đó có 74 ghế sẽ được lựa chọn từ 47 khu vực bầu cử theo phương pháp phổ thông đầu phiếu và 50 ghế sẽ được bầu theo phương pháp đại diện tỷ lệ các đảng.

Hiện liên minh đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe (Sin-dô A-bê) và đảng Công minh đang giữ hơn 2/3 số ghế ở Hạ viện nhưng chưa có đủ 2/3 ghế ở Thượng viện. Vì vậy, LDP hy vọng liên minh cầm quyền sẽ giành tối thiểu 2/3 số ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử sắp tới để có thể thông qua các quyết định quan trọng tại Quốc hội. Với việc vẫn còn 70 Thượng nghị sỹ đang tại vị, liên minh cầm quyền sẽ phải giành thêm ít nhất 53 ghế trong cuộc bầu cử sắp tới để hiện thực hóa mục tiêu này.

Thành Hữu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.