Cử tri Nam Phi ở ngoài nước bắt đầu bỏ phiếu bầu quốc hội, tổng thống

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 27/4, cử tri Nam Phi đang sinh sống ở nước ngoài tiến hành bỏ phiếu bầu quốc hội, tổng thống Nam Phi nhiệm kỳ 2019-2024 tại các cơ quan đại diện của nước này ở nước ngoài.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ảnh: AFP/TTXVN

Uỷ ban bầu cử độc lập (IEC) cho biết 29.334 cử tri đăng ký và được chấp thuận bỏ phiếu ở nước ngoài ở 121 điểm bỏ phiếu ngoài nước trên toàn thế giới. 

Hôm 25/4, IEC thông báo các hòm phiếu tại các cơ quan đại diện của Nam Phi ở nước ngoài sẽ mở trong gần 24 giờ ở các khu vực khác nhau bắt đầu từ Auckland, New Zealand và kết thúc ở Los Angeles, Mỹ.

Sau khi cử tri ngoài nước đã bỏ phiếu, lá phiếu sẽ được niêm phong trong một phong bì kép và tất cả các lá phiếu sẽ được đặt trong các túi ngoại giao, được niêm phong được vận chuyển trở lại Văn phòng toàn quốc của IEC vào tuần tới. Khi Nam Phi kết thúc bỏ phiếu lúc 9h tối ngày 8/5/2019, các lá phiếu ở nước ngoài sẽ được chuyển cho IEC để tiến hành kiểm phiếu theo quy trình. 

Các cử tri ở nước ngoài chỉ bỏ phiếu bầu quốc hội, tổng thống và không tham gia bỏ phiếu bầu chính quyền cấp tỉnh như cử tri trong nước.

Trước đó, Ủy ban bầu cử độc lập đã đồng ý kéo dài thời gian bỏ phiếu tại 4 phái đoàn ngoại giao của Nam Phi ở nước ngoài (London, Tel Aviv, Los Angeles và New York) để phục vụ cử tri Do Thái đang kỷ niệm Lễ Sabbath vào ngày 26-27/4. IEC cũng xem xét cho phép cử tri Hồi giáo nộp đơn đăng ký phiếu đặc biệt để bỏ phiếu sớm vào ngày 6-7/5/2019 nếu cử tri Hồi giáo bắt đầu kỷ niệm Tháng lễ Ramadan vào ngày bầu cử chính thức 8/5/2019.

Ngày 27/4/2019, người dân Nam Phi trên khắp cả nước kỷ niệm 25 năm Ngày Tự do của Đất nước Cầu Vồng – ngày đầu tiên cử tri Nam Phi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tự do, công bằng cho một đất nước Nam Phi dân chủ (27/4/1994), chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid tại đất nước miền Nam châu Phi này.

Đình Lượng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.