Bên lề Quốc hội:

Cử tri mong muốn Chính phủ kịp thời có biện pháp bình ổn giá xăng dầu

Chiều 8/6, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV tiếp tục nội dung chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Tại Đà Nẵng, nhiều cử tri quan tâm theo dõi phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp.
Chú thích ảnh
Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Cử tri Lê Thị Hòa (Kế toán, Công ty Kamora, thành phố Đà Nẵng) cho hay, phiên chất vấn chiều 8/6 rất sôi nổi, trách nhiệm, Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, bình tĩnh và tự tin. Bên cạnh đó, các đại biểu đặt nhiều câu hỏi đi sâu vào vấn đề mà các cử tri đang băn khoăn, mong muốn lãnh đạo ngành giải thích rõ, cụ thể.

Quan tâm đến vấn đề triển khai hóa đơn điện tử, bà Lê Thị Hòa cho rằng, hóa đơn điện tử được triển khai rộng sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người nộp thuế, mang lại hiệu quả trong việc quản lý điều hành tài chính quốc gia. Mặc khác, việc này phù hợp trong giai đoạn chuyển đổi số, giúp giảm chi phí in, vận chuyển, lưu trữ, bảo quản, giảm thủ tục hành chính… Cử tri Lê Thị Hòa kiến nghị, Bộ Tài chính cần xây dựng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phân tích quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Bộ cũng cần nhanh chóng triển khai hóa đơn điện tử rộng rãi tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, hoàn thiện các chính sách về thuế để đảm bảo lợi ích cho người nộp thuế.

Tương tự nhận xét của cử tri Lê Thị Hòa về phiên chất vấn chiều 8/6, cử tri Lê Phô (Giám đốc Công ty Bao bì Thiện Toàn, thành phố Đà Nẵng) đánh giá, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã thẳng thắn trả lời, không né tránh những vấn đề quản lý của ngành. Đặc biệt, tại buổi chất vấn, tham gia làm rõ vấn đề, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành có giải pháp kiểm soát lạm phát; đề xuất giải pháp để bình ổn giá xăng dầu, nghiên cứu điều chỉnh thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường để giảm giá xăng dầu.

Theo ông Lê Phô, đây là vấn đề mà người dân, và các doanh nghiệp đang quan tâm. Giá xăng dầu hiện tăng quá cao, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là sau thời gian dịch COVID-19 kéo dài. Nếu không điều chỉnh giá xăng kịp thời sẽ dẫn đến lạm phát và chính quyền cũng rất khó để kiểm soát. Cử tri Lê Phô đề nghị, Chính phủ cần có chính sách kịp thời để kiểm soát lạm phát, bình ổn giá xăng dầu, xử lý về đầu cơ các mặt hàng.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.