Cử tri Algeria ủng hộ dự thảo Hiến pháp sửa đổi

Ngày 2/11, giới chức Algeria thông báo trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra trước đó một ngày, cử tri nước này đã bày tỏ ủng hộ dự thảo Hiến pháp sửa đổi 2020 với 66,8% số phiếu tán thành.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp sửa đổi tại điểm bầu cử ở Algiers, Algeria ngày 1/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo, Chủ tịch Cơ quan Tổ chức bầu cử độc lập quốc gia (ANIE), ông Mohamed Charfi đã công bố kết quả trên. Điều này đồng nghĩa dự thảo sẽ được thông qua thành luật bất chấp tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất thấp - 23,7% mà nguyên nhân là do người dân lo sợ bị lây nhiễm bệnh COVID-19. 

Sửa đổi Hiến pháp là một trong những cam kết của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đưa ra trong chiến dịch tranh cử hồi tháng 12/2019. Đây được xem là công cụ quan trọng và cần thiết để giúp xây dựng một đất nước Algeria mới, một đất nước hiện đại dân chủ với một nền kinh tế đa dạng và lấy việc phục vụ nhân dân là trọng tâm, đặc biệt là giới trẻ. Dự thảo này cũng được xem là một công cụ cần thiết để đưa Algeria thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - chính trị kéo dài trong nhiều năm qua.

Theo worldometers.info, đến ngày 2/11, tại Algeria ghi nhận hơn 58.000 bệnh nhân COVID-19, trong đó 1.973 người đã tử vong.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.