Cú sốc dầu mỏ toàn cầu có thể buộc ECB phải tăng lãi suất

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Philip Lane, trong phát biểu ngày 13/5 cho rằng cú sốc dầu mỏ toàn cầu do xung đột tại Trung Đông có thể buộc ECB phải tăng lãi suất để ngăn chặn giá nhiên liệu tăng cao lan sang tiền lương, giá cả…
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà kinh tế trưởng của ECB đã đưa ra những lý do cho việc ECB dự kiến tăng lãi suất vào tháng 6 tới, dù xung đột đang gây ra những tác động tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone). Một trong số đó là xung đột tại Trung Đông bùng phát ngay sau một đợt lạm phát cao sau đại dịch COVID-19 và xung đột giữa Ukraine và Nga, khiến các doanh nghiệp và người tiêu dùng chú ý hơn đến giá cả.

Ông Lane tái khẳng định quan điểm của ECB rằng việc điều chỉnh lãi suất sẽ có chừng mực nếu lạm phát ở mức độ vừa phải nhưng không quá lâu, nhưng phản ứng cần mạnh mẽ hoặc kiên trì hơn trong trường hợp lạm phát tăng mạnh và kéo dài.

Theo ông Lane, cú sốc dầu mỏ đang ảnh hưởng đến toàn thế giới, chứ không chỉ chủ yếu là châu Âu như khi nổ ra xung đột Ukraine - Nga năm 2022, có nghĩa là tác động đến tăng trưởng kinh tế sẽ mạnh hơn. Tác động gián tiếp đến lạm phát cũng có thể lớn hơn. Dự báo của ECB cho thấy mức tăng vào khoảng 1,5 điểm phần trăm trong ba năm nếu giá năng lượng toàn cầu tăng 10%, so với khoảng 0,4 điểm phần trăm đối với một cú sốc mang tính khu vực.

Trong khi đó, nhu cầu tại Eurozone đã yếu từ trước xung đột và có thể sẽ còn yếu hơn, hạn chế khả năng tăng giá của các doanh nghiệp so với thời kỳ bùng nổ chi tiêu sau đại dịch.

Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.