Nằm cách đất liền khoảng 24km, xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai, thường được biết đến với tên gọi Cù Lao Xanh, đang từng bước chuyển mình từ một làng đảo chủ yếu sống bằng nghề biển thành điểm đến du lịch giàu tiềm năng. Giữa nhịp phát triển mới, Cù Lao Xanh vẫn giữ nguyên vẻ yên bình với phiên chợ sớm, âu thuyền tấp nập, những tuyến bờ kè hướng biển và cuộc sống mộc mạc của người dân nơi đầu sóng.
Cù Lao Xanh nhìn từ trên cao với màu xanh của biển hòa cùng những mái nhà bình yên nép mình dưới chân núi.Cù Lao Xanh hiện vẫn giữ được vẻ đẹp bình dị của một làng chài nhỏ.Với gần 19.400 lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026, Cù Lao Xanh đang trở thành điểm đến ngày càng được nhiều du khách lựa chọn.Mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu cao tốc đưa các đoàn du khách đến tham quan và trải nghiệm không gian trên đảo Cù Lao Xanh.
Cù Lao Xanh giữ vai trò là đảo tiền tiêu, trọng yếu về quốc phòng và an ninh quân sự nên việc ra vào đảo có sự quản lý chặt chẽ.Du lịch phát triển giúp nhiều người biết đến địa danh Cù Lao Xanh hơn và tỉnh Gia Lai cũng có thêm một điểm đến để thu hút du khách.Nhờ du lịch phát triển, người dân trên đảo Cù Lao Xanh mạnh dạn vay vốn đầu tư thêm các cơ sở lưu trú để phục vụ du khách.Chợ Cù Lao Xanh vào buổi sáng là nơi người dân trao đổi hải sản tươi và nhu yếu phẩm, phản ánh nhịp sống giản dị của cư dân vùng biển.Nhờ du lịch phát triển, người dân trên đảo có thêm nhiều nguồn thu từ kinh doanh các mặt hàng lưu niệm đến các loại đặc sản.
Người dân vẫn giữ nhịp sống bình dị bên trong ngôi chợ duy nhất trên đảo.Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân trên đảo rất tốt. Các tuyến đường trên đảo dù không lớn nhưng luôn sạch sẽ.Hạ tầng trên đảo từng bước được đầu tư, tạo điều kiện để phát triển du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.Bờ kè ven biển không chỉ góp phần bảo vệ đảo trước sóng gió mà còn trở thành điểm ngắm biển hấp dẫn du khách.Bờ kè ven biển không chỉ góp phần bảo vệ đảo trước sóng gió mà còn trở thành điểm ngắm biển hấp dẫn du khách.
Âu thuyền Cù Lao Xanh là nơi neo đậu của hàng trăm tàu cá sau mỗi chuyến vươn khơi bám biển.