Cụ bà Hàn Quốc chết vì nhiễm virus từ ve ký sinh

Một phụ nữ 73 tuổi của nước này đã bị nhiễm loại virus gây chết người truyền từ loài ve sống ký sinh trên người.
Giới chức y tế Hàn Quốc ngày 22/5 xác nhận một phụ nữ 73 tuổi của nước này đã bị nhiễm loại virus gây chết người truyền từ loài ve sống ký sinh trên người. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Hàn Quốc trong năm 2015.
Cụ bà Hàn Quốc chết vì nhiễm virus từ ve ký sinh ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cho biết bệnh nhân sống ở khu vực nông thôn thuộc tỉnh Nam Chungcheong và phải nhập viện ngày 12/5 sau khi bị sốt cao đi kèm với hội chứng giảm mạnh tiểu cầu trong máu. Đây là các triệu chứng do bị nhiễm virus từ loài ve sống ký sinh gây ra. Hiện bệnh nhân đang dần phục hồi nhưng vẫn chưa thoát tình trạng nguy kịch.Loài ve ký sinh trên chứa trong mình nhiều loại virus, trong đó một số có khả năng gây chết người. Khi ký sinh và hút máu, ve sẽ truyền các virus sang người, khiến bệnh nhân có các triệu chứng sốt, đau người, nổi mẩn, tiêu chảy và nôn. Năm 2014 có tổng cộng 55 trường hợp bị nhiễm virus từ ve ký sinh và 15 trong số đó tử vong. Con số này trong năm trước đó lần lượt là 36 và 17.TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.