Cứ 100 người Việt Nam, có 5-6 người mắc bệnh đái tháo đường

Tỷ lệ người trưởng thành mắc bệnh đái tháo đường tại Việt Nam là 5,7% (cứ 100 người thì 5-6 người mắc bệnh). Ngoài ra, số bệnh nhân đái tháo đường cũng đang có xu hướng gia tăng, dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020.

Với con số 371 triệu người trên thế giới mắc bệnh đái tháo đường, trong đó chỉ có 50% được phát hiện sớm, bệnh đái tháo đường đã thực sự là một đại dịch và một "thách thức lớn" với thế giới trong thế kỷ 21.

Cứ 100 người Việt Nam, có 5-6 người mắc bệnh đái tháo đường ảnh 1

Ngày 14/11, hơn 1.000 người dân Thủ đô đã tới Công viên Thống Nhất tham gia chương trình.

Với những nguy cơ như mù lòa, tắc mạnh chi... ở típ 2 của căn bệnh, đái tháo được thật sự là căn bệnh nguy hiểm cần được phòng, chống và sớm được phát hiện khi mắc bệnh, để tránh những biến chứng lâu dài.

Cứ 100 người Việt Nam, có 5-6 người mắc bệnh đái tháo đường ảnh 2

Khu vực cập nhật thông tin y khoa.

Tại Việt Nam, tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường cũng tăng nhanh chóng. Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tỷ lệ người trưởng thành mắc bệnh đái tháo đường tại Việt Nam là 5,7% (cứ 100 người thì 5-6 người mắc bệnh). Ngoài ra, số bệnh nhân đái tháo đường cũng đang có xu hướng gia tăng, dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. "Đái tháo đường đang có xu hướng trở thành đại dịch, nhất là với những nước phát triển, nguyên nhân là do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, sự thiếu hiểu biết về phòng và chống bệnh, thói quen lười vận động và ăn uống không đảm bảo dinh dưỡng của người dân", PGS.TS Lương Ngọc Khuê, nhấn mạnh.

Cứ 100 người Việt Nam, có 5-6 người mắc bệnh đái tháo đường ảnh 3

Khu vực đo chỉ số đường huyết.

Trước thực tế này, nhằm tăng cường hiểu biết cho người dân trong công tác phòng chống đái tháo đường, ngày hội "Phòng chống bệnh đái tháo đường", do Bộ Y tế, Hội Nội tiết và đái tháo đường Việt Nam, Bệnh viện nội tiết TƯ và Tập đoàn dược phẩm Novo Nordisk, phối hợp tổ chức, diễn ra tại Công viên Thống Nhất- Hà Nội, từ ngày 14-16/11. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng ngày "Phòng chống đái tháo đường Quốc tế" (14/11). Ngày hội gồm các khu: Khu vực kiểm tra chỉ số cơ thể, khu vực đo đường huyết, khu vực tư vấn y khoa, khu vực hướng dẫn thể dục, khu vực cập nhật thông tin y khoa, khu vực tư vấn dinh dưỡng. Tham gia ngày hội, những người dân sẽ được tư vấn về chế độ ăn hợp lý để phòng chống căn bệnh, chế độ ăn cho người mắc bệnh, cách chăm sóc cho người đái tháo đường trong những ngày bệnh, trong thai kỳ, chăm sóc mắt khi bị đái tháo đường.

Cứ 100 người Việt Nam, có 5-6 người mắc bệnh đái tháo đường ảnh 4

Khu vực tư vấn dinh dưỡng.

Trước đó, chương trình đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 3-5/11 với hơn 6.000 người tham gia. Dự kiến, ngày 28/11 tới, một cuộc tọa đàm "Chung tay kiểm soát bệnh đái tháo đường" cũng sẽ được tổ chức tại Hà Nội, nhằm giới thiệu những biện pháp để nâng cao hiệu quả chăm sóc căn bệnh thế kỷ này.

P.V

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.