CPI tháng Tết tăng 6,43%, mức tăng cao nhất trong 7 năm

Tết Nguyên Đán Canh Tý rơi vào tháng 1/2020 nên nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng cao, giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình, dịch vụ giao thông công cộng tăng là nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 1,23% so với tháng 12/2019; tăng 6,43% so với tháng 1/2019 - mức tăng cao nhất của chỉ số giá tháng 1 trong 7 năm gần đây.
Chú thích ảnh
Nhiều mặt hàng tăng giá dịp Tết. 

Đó là nội dung mới nhất của Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/1. So với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đều tăng giá: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,29%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,47%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,92%; giao thông tăng 0,69%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,65%; may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,33%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,27%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,25%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,17%; giáo dục tăng 0,02%; riêng bưu chính viễn thông giảm 0,03%. 

Theo Tổng cục Thống kê, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống, may mặc chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán tăng cao hơn tháng trước, trong đó nhóm thực phẩm tăng cao nhất ở mức 2,6%, làm CPI chung tăng 0,59%.

Chỉ số giá nhóm thực phẩm tăng khá cao 2,6% so với tháng trước, hầu hết các mặt hàng trong nhóm thực phẩm đều tăng do nhu cầu Tết Nguyên Đán tăng, cụ thể: Trong những ngày đầu tháng 1/2020 giá thịt lợn giảm 10.000 đồng - 15.000 đồng/kg so với tháng trước do bệnh dịch tả lợn châu Phi tại nhiều địa phương đã được kiểm soát cùng với nguồn cung thịt lợn được đảm bảo sau khi Chính phủ chỉ đạo sát sao, các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt.

Tuy nhiên, đến những này cận Tết, giá thịt lợn tăng cao do nhu cầu sử dụng để sản xuất các loại thực phẩm chế biến phục vụ Tết của người dân tăng. Tại các chợ truyền thống, giá thịt ba chỉ khoảng 150.000 - 170.000 đồng/kg, giá sườn khoảng 150.000 -180.000 đồng/kg, giá thịt mông sấn khoảng 135.000 - 150.000 đồng/kg, giá thịt nạc thăn khoảng 140.000 - 155.000 đồng/kg. Tại các siêu thị, giá thịt ba chỉ khoảng 180.000 đồng/kg - 220.000 đồng/kg, giá sườn khoảng 180.000 đồng/kg -235.000 đồng /kg, giá thịt nạc thăn 145.000 - 160.000 đồng/kg. Bình quân chung, giá thịt lợn tháng 1/2020 tăng 8,29% so với tháng trước.

Giá thịt gia cầm tươi sống tăng 2,84% do nhu cầu của người dân tiêu dùng để lễ ông Công, ông Táo và chuẩn bị đến Tết Nguyên Đán nên giá gà ta tăng từ 5.000 - 20.000 đồng/kg. Giá thủy sản tươi sống tăng 1,71% do nhu cầu tiêu dùng tăng. So với tháng trước, cá tươi tăng 1,25%, tôm tươi tăng 2,79%; thủy hải sản chế biến tăng 3,22%; trứng gia cầm các loại tăng 2,28% do nhu cầu về nguyên liệu để làm bánh trong dịp Tết tăng; giá bánh mứt kẹo, chè búp khô tăng từ 0,6% đến 1,78%; giá quả tươi tăng 2,9%, đặc biệt chuối tăng 4,04%, thanh long tăng 3,63%, xoài tăng 2,08%.

Riêng giá rau tươi giảm 2,41% so với tháng trước do thời tiết tương đối thuận lợi nên rau phát triển tốt, lượng rau cung cấp ra thị trường khá dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm, bình quân tháng 1/2020 nhiều loại rau giảm giá như: bắp cải, xu hào, cà chua, khoai tây giảm từ 5 - 9%.

Giá xăng, dầu tăng ngày 31/12/2019 và giảm vào ngày 16/1/2020, bình quân tháng 1/2020 giá xăng dầu tăng 1,29% so với tháng trước làm CPI chung tăng khoảng 0,05%. Giá vé ô tô khách tăng 1,82% do một số đơn vị kê khai tăng giá vé chiều đông khách (trước Tết chiều từ Nam ra Bắc, từ thành phố về nông thôn và sau Tết là chiều ngược lại) từ 20 - 40% so với giá vé ngày thường nhằm bù đắp phần chi phí cho phương tiện chạy chiều vắng khách. 

Giá dịch vụ bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 0,42% do nhu cầu sửa chữa cuối năm tăng. Giá vé tàu hỏa tăng 25,88% do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng giá vé đối với tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội vào những ngày trước Tết Nguyên Đán. Từ ngày mùng 3 Tết (tức ngày 27/1) giá vé tàu hỏa tăng đối với tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Nhu cầu đi lại và bảo dưỡng phương tiện cuối năm tăng nên giá dịch vụ giao thông công cộng và bảo dưỡng phương tiện lần lượt tăng 1,78% và 0,42% so với tháng trước. 

Giá xăng, dầu điều chỉnh tăng ngày 31/12/2019 và giảm vào ngày 16/1/2020, bình quân tháng 1/2020 giá xăng dầu tăng 1,29% so với tháng trước làm CPI chung tăng khoảng 0,05%. Giá gas thế giới tháng 1/2020 tăng từ mức 447,5 USD/tấn lên mức 577,5 USD/tấn tăng 130 USD/tấn, theo đó, giá gas trong nước điều chỉnh tăng 48.000 đồng/bình 12 kg, tăng 14,08% so với tháng 12/2019, làm CPI chung tăng 0,17%.

Tuy nhiên đại diện Tổng cục Thống kê cho biết: Bên cạnh các nguyên nhân làm tăng CPI, còn có một số nguyên nhân kiềm chế CPI tháng 1/2020 như: Thời tiết ở các tỉnh phía Bắc chuyển lạnh nên nhu cầu tiêu dùng điện giảm làm cho giá điện sinh hoạt giảm 0,38%. Để kích thích nhu cầu tiêu dùng cũng như nhằm thu hồi vốn, trong những ngày giáp Tết, các doanh nghiệp đã giảm giá các mặt hàng điện tử như: Giá ti vi giảm 0,28%; đầu DVD giảm 0,37%; máy giặt giảm 0,29%; điện thoại di động giảm 0,17%.

Một số loại rau tươi đang vào vụ thu hoạch rộ, nguồn cung dồi dào nên giá giảm như: bắp cải giảm 7,32%, su hào giảm 7,53%; cà chua giảm 8,54%, khoai tây giảm 4,01%, đỗ quả giảm 5,11%.

 Chỉ số giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng chủ yếu ở mặt hàng dịch vụ cá nhân như cắt tóc, gội đầu, uốn tóc tăng 3,3% so với tháng trước. Giá vàng trang sức tăng 3,31% do nhu cầu mua đồ trang sức vào dịp Tết tăng. Bên cạnh đó, nhu cầu về các đồ thờ cúng tăng nên giá các mặt hàng này tăng 0,45% so với tháng trước.
Tin, ảnh: M.Phương - T.Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.