COVID-19 tại ASEAN hết 5/2: Toàn khối trên 46.400 ca tử vong; Malaysia dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 5/2, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 17.867 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 46.410 người.
Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt của học sinh tham dự kỳ thi đại học tại Banda Aceh, Indonesia nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có 4 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Myanmar và Malaysia.

Indonesia tiếp tục là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này ghi nhận tổng số ca bệnh cũng như tử vong cao nhất khu vực. Trong vòng 1 ngày, số ca bệnh và tử vong mới của Indonesia cao gấp nhiều lần các nước trong khu vực.

Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” tiếp tục nghiêm trọng sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong 24 giờ qua, Indonesia cũng là quốc gia có số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 cao nhất châu Á. Indonesia ghi nhận thêm 11.984 ca COVID-19 và 189 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt 1.134.854 ca và 31.202 ca.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang và mặt nạ phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở Manila, Philippines, ngày 5/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Philippines dịch vẫn diễn biến xấu với số ca mắc mới/ngày nhiều thứ 3 trong số các nước Đông Nam Á và số ca tử vong nhiều thứ 2 khu vực với 61 người thiệt mạng. Sau mấy tuần hạ nhiệt, Philippines lại đứng trước lo ngại sóng dịch tái phát khi số ca tử vong tăng cao mấy ngày gần đây. Philippines cũng đứng thứ 2 châu Á về số ca tử vong ngày 5/2.

Malaysia tình hình cũng ngày càng đáng quan ngại hơn, làn sóng dịch mới đang quay lại tấn công Malaysia khi nước này ghi nhận tới 3.391 ca bệnh mới, 19 ca tử vong vì COVID-19 trong 1 ngày qua.

Thái Lan sau khi chứng kiến số ca lây nhiễm cộng đồng tăng vọt trong mấy ngày gần đây đã phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch. Nước này trong ngày 5/2 ghi nhận thêm 586 ca bệnh mới, song không có ca tử vong.

Chú thích ảnh
Ảnh: AFP

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 46.419 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 285 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 2.133.155 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 1.773.061 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới, ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, ASEAN có tới 8 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới. Lào, Brunei và Campuchia không có thêm ca tử vong hay mắc bệnh nào.

Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Thái Lan, Phillipines và Indonesia tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm và tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 5/2.

Trung tâm xử lý tình huống dịch COVID-19 của Thái Lan (CCSA) ngày 5/2 thông báo nước này có 586 ca nhiễm mới, trong đó có tới 573 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo người phát ngôn CCSA, có 526 ca lây nhiễm trong cộng đồng được xác định thông qua việc xét nghiệm chủ động công dân Thái Lan và người di cư Myanmar, phần lớn sinh sống và làm việc tại các nhà máy ở tỉnh Samut Sakhon.

Tại thủ đô Bangkok, hàng chục ca nhiễm mới được xác định có liên quan đến nhóm người tham gia các bữa tiệc tại nhà và nhiều địa điểm riêng tư khác nhau, trong đó có trường hợp mà tất cả 16 người dự tiệc đều dương tính với SARS-CoV-2.

Thái Lan đến nay ghi nhận 22.644 ca nhiễm với 15.331 bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong khi còn 7.234 người khác hiện đang nằm viện. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này là 79 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Samut Sakhon, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này cho biết tổng số ca nhiễm tại đây đã lên tới 533.587 ca, sau khi ghi nhận thêm 1.894 ca nhiễm mới trong ngày 5/2. Tính đến nay, Philippines đã xét nghiệm cho hơn 7,4 triệu người. Theo kế hoạch, nước này sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế  người nước ngoài nhập cảnh từ 16/2.

Theo đó, cho phép nhập cảnh đối với những người nước ngoài có thị thực được cấp trước hoặc vào ngày 20/3/2020 và vẫn còn giá trị vào thời điểm nhập cảnh. Tuy nhiên, những người nhập cảnh phải đặt trước chỗ lưu trú trong ít nhất 6 đêm tại khách sạn và cơ sở cách ly để xét nghiệm vào ngày thứ 6 sau khi đặt chân tới nước này.

Với số ca nhiễm mới tăng 11.749 ca trong ngày 5/2, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 1.134.854 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong khi số ca tử vong tại nước này đã lên tới 31.202 ca, tăng thêm 201 ca trong 24 giờ qua. Hiện dịch COVID-19 đã lây lan toàn bộ 34 tỉnh của nước này, trong đó thủ đô Jakarta vẫn là điểm nóng với số ca nhiễm được ghi nhận trong 24 giờ qua cao nhất cả nước là 3.340 ca.

Chú thích ảnh
Vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thông báo quốc gia này sẽ triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 từ ngày 10/2 sau khi tiếp nhận lô vaccine đầu tiên của hãng Sinopharm (Trung Quốc) trong cuối tuần này.

Chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân, Thủ tướng Campuchia nêu rõ chương trình tiêm chủng vaccine tại quốc gia này sẽ bắt đầu từ sáng 10/2 tại bệnh viện Calmette. Buổi tiêm chủng đầu tiên sẽ được phát trực tiếp trên truyền hình và các nền tảng truyền thông xã hội. Ông Hun Sen cũng sẽ tổ chức họp báo ngay tại bệnh viên Calmette sau khi được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Chương trình tiêm chủng miễn phí dành cho những người có nguy cơ cao như các nhân viên y tế, giáo viên, nhân viên an ninh, lực lượng quân sự, các lái xe taxi và tuk-tuk, người thu gom rác và một số nhóm khác.

Tới nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 470 ca mắc bệnh, không có ca tử vong trong khi 452 bệnh nhân đã hồi phục. Trước đó, ngày 4/2, Bộ Y tế Campuchia đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Sinopharm. Chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho từ 10-13 triệu người (khoảng 80% dân số).

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.