COVID-19 khiến dân Mỹ ồ ạt chuyển tới các bang chi phí rẻ

Từ giới tỷ phú cho tới dân thường, ngày càng nhiều người Mỹ sống ở New York, California muốn chuyển tới các bang chi phí rẻ hơn như Texas hay Florida.
Chú thích ảnh
Ngày càng có nhiều người rời New York vì chi phí đắt đỏ. Ảnh: WSJ

Theo Bloomberg, tỷ phú Elon Musk đang rao bán nhà để rời California tới Texas. Tỷ phú Carl Icahn đã chuyển tới Florida. Người dẫn chương trình podcast Joe Rogan cũng vậy. Nhiều người khác thuộc tầng lớp tinh hoa, thượng lưu ở Manhattan muốn rời khỏi nơi này. 

Họ bị thu hút tới Texas và Florida – nơi thuế thấp hơn và có các đặc quyền tài chính đang chờ đợi họ.
Nhưng với những người Mỹ không phải là người giàu có thì sao? Một số người cũng đang chuyển nơi ở, tìm kiếm nơi có chi phí sinh hoạt rẻ hơn, nhà rộng hơn hoặc muốn thay đổi trong đại dịch COVID-19.

Austin, nơi người dẫn chương trình podcast Rogan dọn tới ở từ California tới, thu hút nhiều người Mỹ chuyển tới nhất từ tháng 4 tới tháng 10 năm nay. Tiếp đó là Phoenix, Nashville và Tampa. Cùng lúc đó, khu vực vịnh San Francisco và thành phố New York mất một lượng cư dân tương ứng.

Josh Mungavin, quản lý tài sản tại công ty Evensky&Katz, nói: “Chuyển từ nơi mật độ dân số cao tới nơi thưa dân hơn giúp mọi người thực sự hưởng thụ thú vui riêng. Giờ mọi người có thể theo đuổi đam mê”.

Nhà làm phim độc lập Hanna Miller 30 tuổi sống ở Oakland, California 5 năm qua, nhưng cho biết COVID-19 đã thay đổi thành phố nhiều tới mức không đáng để bỏ nhiều tiền để sống ở đó nữa. Các nhà hàng cô yêu thích đều đóng cửa. Chi phí đặt đồ ăn về nhà quá đắt và mỗi lần ra ngoài đều căng thẳng vì dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Miller bên ngoài căn nhà ở New Orleans. Ảnh: Bloomberg

Vợ chồng cô ban đầu định mua nhà ở New Orleans vào năm 2022 và đã để dành 5-10% thu nhập tháng từ năm 2017 để tiết kiệm. Tháng 10, họ đã quyết định chuyển nhà sớm.

Cặp vợ chồng đang sống trong căn hộ nhỏ ở California giờ chi 2.600 USD/tháng để thuê căn nhà hai phòng tắm, hai phòng ngủ rộng 140m2 ở New Orleans. Miller cho biết chi phí hàng ngày đã giảm mạnh từ khi họ chuyển tới đây. Ví dụ, giá mua đồ ở hàng tạp hóa hàng tuần đã giảm từ 200 xuống còn 100 USD.

Miller hạnh phúc vì rời Oakland, thành phố có chi phí đắt đỏ thứ 7 ở Mỹ, còn New Orleans chỉ đứng thứ 49.

Chi phí sinh hoạt đóng vai trò quan trọng trong quyết định chọn thành phố nào để chuyển tới trong đại dịch. Một số khu vực thành thị đắt đỏ nhất đã chứng kiến dân số sụt giảm so với các năm trước đó vì nhiều người chuyển đi. 

Theo công ty chuyển nhà United Van Lines và công ty phân tích Webster Pacific, số người chuyển ra khỏi khu vực vịnh San Francisco đã tăng 8% trong giai đoạn tháng 5-9 so với cùng kỳ năm 2019, còn ở Seattle và New York, con số này tăng 7%.

Trái lại, Jacksonville, Raleigh, Charlotte, Nashville và Phoenix là những thành phố có nhiều người chuyển tới nhất.

Chú thích ảnh
New York vắng vẻ trong đại dịch. Ảnh: Yahoo

Mặc dù chi phí sinh hoạt, lối sống, giá bất động sản, nghề nghiệp ảnh hưởng tới việc chuyển nơi ở, nhưng những thành phố thu hút nhiều người tới nhất lại nằm ở những bang có thuế thu nhập thấp hoặc không đánh thuế thu nhập. Ví dụ như Florida và Texas không đánh thuế thu nhập. 

Dù vậy, khởi đầu mới ở nơi sống mới có thể không dễ dàng như vậy, đặc biệt là giữa đại dịch. Nikos Bountas 31 tuổi đã sống ở khu vực vịnh San Francisco 6 năm và chuyển tới Scottdale ở Arizona từ tháng 10. Lý do chuyển là thời tiết ấm hơn, thuế thu nhập thấp, chi phí sinh hoạt thấp. Tuy nhiên, việc tận hưởng thời tiết ấm áp và các hoạt động ngoài trời đã trở nên khó khăn khi đang có dịch bệnh.

Ngoài ra, chuyển tới một căn hộ rộng hơn cũng sẽ đi kèm thêm chi phí chưa tính tới, như chi phí sửa chữa, bảo hiểm… Ở những thành phố nhỏ hơn hoặc ở vùng nông thôn, có ít lựa chọn thực phẩm và dịch vụ giao hàng hơn. Không có dịch vụ gọi xe như Uber và giao thông công cộng cũng không thuận tiện bằng. Từ đó, có thể làm phát sinh nhu cầu mua ô tô và chi phí đi kèm.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore.

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 người Canada, bị mất tích vào rạng sáng 3/10 (giờ địa phương).