Cốt Đivoa thành lập chính phủ mới

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Cốt Đivoa, ông Amadou Gon Coulibaly, cho biết tân Tổng thống nước này Alassane Ouattara ngày 1/6 đã tuyên bố thành lập một chính phủ mới không có bất cứ thành viên nào thuộc chính đảng của cựu Tổng thống Laurent Gbagbo.

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Cốt Đivoa, ông Amadou Gon Coulibaly, cho biết tân Tổng thống nước này Alassane Ouattara ngày 1/6 đã tuyên bố thành lập một chính phủ mới không có bất cứ thành viên nào thuộc chính đảng của cựu Tổng thống Laurent Gbagbo, bất chấp những cam kết xây dựng chính phủ với sự tham gia của cả hai bên trong cuộc xung đột tại quốc gia Tây Phi này.

Cốt Đivoa thành lập chính phủ mới ảnh 1

Trước trụ sở Tổng thống ngày 1/6, ông Coulibaly thông báo về việc thành lập chính phủ mới. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu trước báo giới, ông Coulibaly cho biết nội các mới bao gồm 36 bộ trưởng do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Guillaume Soro đứng đầu và tất cả đều là thành viên của bốn đảng trong liên minh đã giúp ông Ouattara giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

Trước đó, ông Ouattara hôm 21/5 đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Cốt Đivoa tại thủ đô chính trị Yamoussoukro.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng phái đoàn tới Moskva để hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

FT tiết lộ đề xuất thúc đẩy hòa bình tại Ukraine của Mỹ khiến châu Âu ‘sửng sốt’

Theo Financial Times, Mỹ đã đề xuất đưa hàng tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu vào một thỏa thuận hòa bình toàn diện về Ukraine, trong đó có phương án chuyển một phần tài sản sang cơ chế do Washington giám sát. Đề xuất được cho là khiến các phái đoàn châu Âu và Ukraine bất ngờ, đồng thời vấp phải sự phản đối từ các đồng minh.