COPA AMERICA 2019: 'Cơn ác mộng' vẫn đeo bám 'La Pulga'

Đội tuyển quốc gia Argentina đã phải dừng bước tại bán kết Copa America 2019 sau thất bại 0-2 trước đội chủ nhà Brazil.

Việc đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Scolani ra về trắng tay tại một giải đấu lớn không còn là một bất ngờ và đó chỉ là một thất bại nữa của “La Albiceleste” trong nhiều năm nay và một lần nữa với ngôi sao Messi là thủ lĩnh.

Chú thích ảnh
Messi và đội tuyển quốc gia Argentina đã phải dừng bước tại bán kết Copa America. Ảnh: Eurosport

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, đội bóng “xứ sở Tango” đã không thể giành nổi một chức vô địch ở cấp độ đội tuyển ở các giải đấu lớn kể từ năm 1993 khi họ đăng quang cũng tại một kỳ Copa America. Kể từ khi Lionel Messi, ngôi sao lớn nhất mà bóng đá Argentina sở hữu thời kỳ hậu Maradona, ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia năm 2006, người hâm mộ nước này vẫn luôn kỳ vòng vào một chức vô địch của đội nhà, nhưng đến nay vận may vẫn luôn “lảng tránh” cầu thủ được đánh giá ngôi sao số 1 của bóng đá thế giới hiện nay.

“La Pulga” đã tham dự cùng với đội tuyển Argentina tại 9 giải đấu lớn, trong đó có 5 Copa America và 4 World Cup song vẫn chưa một lần chạm tay tới chức vô địch. Người hâm mộ bóng đá trên thế giới vẫn không thể lý giải được điều gì xảy ra với thiên tài của bóng đá Argentina và cuối cùng đành phải chấp nhận với lời giải thích rằng Messi chưa bao giờ “có duyên” với màu áo đội tuyển quốc gia.

Trong 9 giải đấu lớn mà Messi tham gia, cầu thủ số 10 đã thi đấu 46 trận, ghi được 15 bàn thắng và kiến tạo 19 cơ hội cho các đồng đội với tỷ lệ ghi bàn là 33%. Trong khi đó, trong màu áo câu lạc bộ Barcelona đã ghi được tới 614 bàn thắng trong 719 trận đấu với tỷ lệ lên tới 85%. Trong 64 giải đấu trong màu áo của đội bóng xứ Catalunia, Messi đã cùng với các đồng đội giành tới 34 chức vô địch với tỷ lệ đáng kinh ngạc 53,1%.

Trên thực tế “La Pulga” không có được phong độ tốt nhất tại Copa America 2019, nhưng trong trận Bán kết với Brazil anh vẫn thể hiện được vai trò thủ lĩnh với những pha đi bóng đẳng cấp và những đường kiến tạo “đậm chất Messi”. Cũng chính vì vậy mà cảm giác của tiền đạo số 10 khi phải xách vali lần này vẫn buồn nhưng không quá thất vọng như những giải đấu trước. 

Không lặng im trước truyền thông như những lần trước đây, sau trận gặp Brazil, Messi đã có những chia sẻ rất thẳng thắn với báo giới về công tác trọng tài, song dư luận lại đặc biệt chú ý tới những lời khen ngợi mà anh dành tặng cho các cầu thủ trẻ như Paredes, Lo Celso hay Lautaro, đồng thời khẳng định vẫn sẽ tiếp tục sát cánh của thế hệ trẻ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 32, chắc hẳn Messi cũng thừa hiểu anh không còn nhiều thời gian với đội tuyển quốc gia. Trước mắt, có thể “La Pulga” chỉ còn 2 mục tiêu lớn để chinh phục trong màu áo Argentina là Copa America 2020 và World Cup 2022. Tất cả đều chờ đợi một điều lớn lao của Messi với đội tuyển Argentina cho dù chỉ là những hy vọng mong manh khi ngôi sao lớn nhất của bóng đá Argentina đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.