COP16 ghi nhận tín hiệu tích cực trong đàm phán bảo vệ đa dạng sinh học

Ngày 23/10, bà Susana Muhamad, Bộ trưởng Môi trường Colombia và là Chủ tịch Hội nghị lần thứ 16 Các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về đa dạng sinh học (COP16) cho biết đã có những tín hiệu tích cực tại hội nghị, đồng thời kỳ vọng sẽ sớm có những tuyên bố về việc tăng đóng góp tài chính và cam kết chính trị để bảo vệ đa dạng sinh học.
Chú thích ảnh

Theo Chủ tịch COP16, hiện vẫn còn những bất đồng lớn giữa các bên về việc huy động nguồn lực. Tuy nhiên, điều tích cực là các bên đã thống nhất được phương pháp để giải quyết khác biệt. Điều này mở ra kỳ vọng lớn về việc sẽ có những tuyên bố quan trọng trong những ngày tới.

Bên cạnh đó, bà Susana Muhamad cho biết các cuộc đàm phán về việc chia sẻ lợi nhuận của thông tin di truyền cũng đang đạt tiến triển. Việc thống nhất cơ chế chia sẻ lợi nhuận từ sử dụng thông tin di truyền của thực vật, động vật được xác định là một trong những mục tiêu của COP.

COP16 được tổ chức với nhiệm vụ cấp bách nhằm đề ra các giải pháp đảm bảo việc thực hiện 23 mục tiêu LHQ đưa ra năm 2022 theo Khung Đa dạng sinh học Côn Minh – Montreal (GBF) để ngăn chặn và đảo ngược tình trạng suy giảm đa dạng sinh học từ nay đến năm 2030. Trong số 23 chỉ tiêu mà GBF đề ra có việc khôi phục và bảo tồn ít nhất 30% diện tích đất và biển của hành tinh từ nay đến năm 2030 và ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng đối với các loài động, thực vật do các hành động của con người gây ra. 

Bên cạnh đó, theo GBF các nước phải huy động ít nhất 200 tỷ USD mỗi năm đến năm 2030 cho vấn đề đa dạng sinh học, trong đó có 20 triệu USD mỗi năm từ các nước phát triển để hỗ trợ các nước đang phát triển. 

Trước đó, ngày 20/10, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi các nước biến lời nói thành hành động và tăng cường đóng góp vào Quỹ Khung đa dạng sinh học toàn cầu (GBFF) được thành lập vào năm 2023 để đạt được các mục tiêu LHQ. Theo cơ quan giám sát, đến nay, các nước đã cam kết đóng góp 250 triệu USD cho GBFF.

Bên cạnh hội nghị chính thức, nước chủ nhà cũng đã bố trí “Khu vực xanh” COP16 cách đó vài km. Đây được xem là một sự kiện vừa mang tính giáo dục, vừa mang tính lễ hội giới thiệu về sự giàu có về thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực của đất nước Colombia, cũng như gửi gắm lời nhắc nhở về nhu cầu bảo tồn thiên nhiên cho thế hệ tương lai. Hàng trăm sự kiện và triển lãm được tổ chức tại khu vực này. 

Đông đảo người dân, du khách đã tham dự và bày tỏ sự quan tâm đối với vấn đề môi trường toàn cầu. Nghệ sĩ Maria Ruiz, 60 tuổi, hy vọng COP16 sẽ góp phần vào việc cùng “chăm sóc” hành tinh Xanh tốt hơn. Trong khi đó, du khách Francia Garces cho rằng thế giới phải suy nghĩ, hành động và nhận thức tầm quan trọng của đa dạng sinh học.

Võ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.