Công viên rừng Benjakitti sẽ đóng cửa vì lý do an ninh dịp hội nghị cấp cao APEC

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Công viên rừng Benjakitti sẽ đóng cửa từ ngày 12/11 vì các lý do an ninh trong dịp hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC) nằm gần đó.
Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát Thái Lan. Ảnh: AP

Phát biểu trước báo giới, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt ngày 4/11 cho biết công viên rừng Benjakitti sẽ được cảnh sát và các cơ quan an ninh sử dụng trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra ngày 18-19/11 tới. Ông Chadchart nêu rõ: “Công viên nằm gần địa điểm diễn ra hội nghị cấp cao nên cần đảm bảo an ninh tối đa”. Trong khi đó, một công viên nổi tiếng khác là Lumpini mặc dù cũng nằm gần địa điểm tổ chức hội nghị song sẽ vẫn mở cửa bình thường. 

Cùng ngày 4/11, Thống đốc Chadchart khẳng định chính quyền Đô thị Bangkok đã “sẵn sàng 100%” cho phần nhiệm vụ của mình, bao gồm cả việc quản lý điều hành giao thông tại các tuyến đường xung quanh QSNCC và tuyến đường tàu điện ngầm MRT dẫn tới QSNCC. 

Công viên rừng Benjakitti trải rộng trên diện tích 72 ha với nhiều khu rừng nhỏ và đảo nhân tạo trong đó là một địa điểm thư giãn ưa thích của cả người dân Bangkok và khách du lịch. Được mệnh danh là “lá phổi xanh mới” của Bangkok, Công viên rừng Benjakitti thu hút từ 3.000 tới 10.000 du khách tới tham quan vào các ngày trong tuần và con số này tăng lên 15.000 đến 17.000 vào cuối tuần.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.