Công viên giải trí Universal đầu tiên ở châu Âu sẽ ra mắt tại Anh

Chính phủ Anh bật đèn xanh cho dự án xây dựng công viên giải trí Universal đầu tiên ở châu Âu tại hạt Bedfordshire thuộc miền Đông vùng England, cách thủ đô London gần 100km.
Chú thích ảnh
Công viên Universal Studios tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Courtesy Universal

Dự án của Universal Destinations & Experiences thuộc sở hữu của tập đoàn Comcast (Mỹ) sẽ là một trong những công viên giải trí lớn nhất và hiện đại nhất châu Âu, dự kiến đón 8,5 triệu du khách trong năm hoạt động đầu tiên.

Được xây dựng trên tổng diện tích 2.000 m2, dự án gồm một công viên giải trí, một khách sạn 500 phòng và một khu phức hợp giải trí và thương mại, dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2031.

Thỏa thuận đầu tư đã được ký vào ngày 9/4 giữa chính phủ Anh, hội đồng địa phương Bedfordshire và Universal.

Chính phủ Anh cho biết dự án sẽ mang lại khoảng 50 tỷ bảng (65 tỷ USD) cho nền kinh tế và tạo ra khoảng 28.000 việc làm, trong đó gần 20.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 8.000 việc làm trong ngành dịch vụ khách sạn và công nghiệp sáng tạo khi dự án đi vào hoạt động. Khoảng 80% nhân viên tại công viên giải trí dự kiến sẽ đến từ các khu vực địa phương.

Đề xuất quy hoạch xây dựng chi tiết sẽ được trình lên chính phủ Anh và dự án dự kiến khởi công vào năm 2026.

Universal hiện có 5 công viên giải trí trên thế giới, gồm Hollywood và Orlando (Mỹ), Nhật Bản, Bắc Kinh (Trung Quốc) và Singapore.

Universal Orlando tại bang Florida thu hút 9,75 triệu du khách trong năm 2023 trong khi Hollywood đón 9,66 triệu du khách cùng năm.

Minh Hợp - PV TTXVN tại London

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.