Công ty viễn thông lớn của Australia tạm ngừng nâng cấp mạng 5G do lệnh cấm Huawei

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, công ty viễn thông TPG của Australia ngày 29/1 thông báo hoãn kế hoạch xây dựng mạng viễn thông 5G trị giá 2 tỷ AUD (khoảng 1,4 tỷ USD), bởi lệnh cấm của chính phủ liên bang đối với việc sử dụng thiết bị từ Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc. 
Chú thích ảnh
Người dân Australia chơi trò chơi Pokemon Go trên điện thoại di động tại Sydney. Ảnh: AFP/TTXVN

TPG triển khai kế hoạch xây dựng mạng viễn thông mới từ năm 2017. Công ty này đã chi 1,26 tỷ AUD cho hệ thống sóng quang phổ viễn thông di động và 100 triệu AUD theo gói hợp đồng xây dựng hạ tầng viễn thông trị giá 600 triệu AUD. 

Đại diện của TPG cho biết việc ký hợp đồng sử dụng thiết bị của công ty Huawei đã được TPG thực hiện trước khi Chính phủ Australia ban hành lệnh cấm vào tháng 8 năm ngoái do lo ngại vấn đề bảo mật thông tin. Lệnh cấm này trở thành vấn đề phức tạp vượt ngoài tầm kiểm soát của TPG, khiến công ty rơi vào tình trạng không có nhà cung cấp thiết bị viễn thông mạng 5G.

Trong báo cáo gửi truyền thông, TPG, nhà cung cấp mạng viễn thông lớn thứ tư của Australia, nêu rõ công ty đã nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế những rắc rối nảy sinh từ lệnh cấm trên, nhưng các phân tích cho thấy việc đầu tư thêm các quỹ cổ đông (ngoài phần đã cam kết) vào một mạng lưới viễn thông cũng không thể giúp hãng nâng cấp lên mạng viễn thông 5G. Do vậy, trước mắt, TPG sẽ tạm dừng việc triển khai mạng 5G và tiếp tục cập nhập thị trường trước khi cân nhắc các lựa chọn mới.

Tháng 8/2018, Chính phủ Australia đã ban hành bộ quy định về an ninh quốc gia mở rộng, trong đó có điều khoản cấm sử dụng thiết bị của công ty công nghệ Huawei cho việc triển khai dự án mạng lưới viễn thông 5G. Phía Huawei cho rằng lệnh cấm này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh và đẩy giá sử dụng dịch vụ mạng tăng cao, gây bất lợi cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Australia. 

Australia không phải là quốc gia duy nhất tìm cách ngăn "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc bước chân vào các lĩnh vực nhạy cảm về an ninh quốc gia. Cũng trong tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua Đạo luật Cấp phép Quốc phòng (NDAA) cho tài khóa 2019, theo đó cấm chính phủ liên bang và mọi nhà thầu quốc phòng không mua công nghệ từ hai tập đoàn ZTE và Huawei. Ngoài Australia và Mỹ, New Zealand, với vai trò là thành viên trong liên minh chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes, cũng đã cấm hoặc hạn chế sử dụng thiết bị của Huawei. Canada, một nước khác trong liên minh này, cùng Ba Lan và Na Uy cũng đang tiến hành đánh giá và có thể đưa ra lệnh cấm tương tự.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.