Công ty TNHH Jakjin Việt Nam vẫn trả lương trong thời gian khắc phục hậu quả vụ cháy

Vụ cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yakjin Việt Nam, lô số 6, Khu Công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào đêm 13/6 đã gây thiệt hại toàn bộ xưởng chính, kho thành phẩm và kho nguyên liệu của Công ty. Để công nhân yên tâm quay lại sản xuất, Công ty này đã thông báo phương án sản xuất và chế độ chính sách cho người lao động.
Công ty TNHH Jakjin Việt Nam vẫn trả lương trong thời gian khắc phục hậu quả vụ cháy ảnh 1

Lực lượng PCCC tích cực dập lửa tại khu vực cháy.

Hiện Công ty này còn xưởng 4 - nhà B, gồm 17 chuyền may, đang được kiểm tra hệ thống điện và an toàn nhà xưởng. Do đó, thời gian dự kiến bắt đầu sản xuất trở lại tại xưởng B từ ngày 21/6. Công ty dự kiến sẽ sản xuất 2 ca/ngày, tương đương 34 chuyền.
Cùng với đó, Công ty thuê nhà xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bando Vina Phú Thọ, lô số 8, Khu công nghiệp Thụy Vân và lắp đặt thêm 18 chuyền tại đây, tổ chức 2 ca/ngày tương đương 36 chuyền. Thời gian khảo sát và lắp đặt thêm dây chuyền cần từ 45 - 60 ngày.
Sau khi lắp đặt thêm 18 chuyền may này, Công ty sẽ tổ chức hoạt động sản xuất bình thường, với 70 chuyền may và toàn bộ cán bộ, công nhân Công ty sẽ trở lại làm việc.

Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Yakjin Việt Nam cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi khu nhà A - khu sản xuất chính, với diện tích hơn 22.000 m2. Dự kiến, đến tháng 3/2019, việc dựng lại khu nhà A sẽ hoàn thành và công nhân sẽ trở lại làm việc tại đây.

Về các chế độ của người lao động, đại diện Công ty cho biết, từ ngày 14 - 20/6, toàn bộ cán bộ, công nhân sẽ nghỉ phép năm. Cán bộ, công nhân làm tại nhà B từ ngày 21/6 vẫn được hưởng lương và các chế độ như bình thường. Cán bộ, công nhân nghỉ làm chờ Công ty bố trí sản xuất tại xưởng thuê sẽ đồng loạt hưởng mức lương tối thiểu là 3.530.000 đồng/tháng. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi trả thai sản, đau ốm, kế hoạch hóa gia đình vẫn được thực hiện như bình thường.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Yakjin Việt Nam tại Phú Thọ chuyên về sản xuất hàng dệt kim may mặc xuất khẩu, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8/2006. Hiện Công ty có hơn 5.000 công nhân lao động, trong đó hơn 90% là lao động nữ.
Nhằm chia sẻ khó khăn với Công ty sau vụ cháy, nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn cũng sẵn tiếp nhận công nhân của Công ty trong thời gian đơn vị này xây lại nhà xưởng. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và ngành liên quan đã đến thăm hỏi, động viên và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Chiều tối 14/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 52/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân, thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ việc siết chặt từ khâu chăn nuôi, giết mổ đến tăng cường kiểm tra các chuỗi cung ứng và bếp ăn tập thể.

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển

Chiều 14/9, Thượng tá Trần Văn Lập, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Giang Tây (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Ân (tỉnh Cà Mau) tiến hành thả một con vích trở lại biển sau khi được người dân phát hiện.