Công ty tài chính Mỹ tìm cách giảm thiểu rủi ro ở Trung Quốc sau chiến thắng của ông Trump

Dưới thời Chính quyền Trump 2.0, nhiều công ty tài chính Mỹ được cho là sẽ tìm cách “bỏ chạy” hoặc tách rời với các cơ sở kinh doanh hoặc tạm dừng kế hoạch mở rộng tại Trung Quốc để giảm thiểu rủi ro vì lo ngại về căng thẳng địa chính trị giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 31/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trung Quốc là thị trường “béo bở” cho các ngân hàng đầu tư Phố Wall và các công ty quản lý tài sản lớn của Mỹ mở rộng trong thập kỷ trước đại dịch COVID-19. Đây cũng là giai đoạn mà Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới - ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế tới 2 con số.

Tuy nhiên, với việc ông Trump quay trở lại nắm quyền, các công ty trên sẽ phải đối mặt với nguy cơ gia tăng căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington. Khi đó, các chi nhánh, văn phòng kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp sẽ phải vật lộn trong tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm lại của Trung Quốc và những thay đổi về quy định liên quan sẽ ảnh hưởng đến doanh thu trong tương lai. Bên cạnh đó, trong các cuộc vận động tranh cử trước đây, ông Trump cũng đề xuất áp thuế nhập khẩu lên tới 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, dự báo sẽ gây khó khăn hơn cho nền kinh tế này.

Các nhà phân tích lo ngại về các biện pháp mà ông Trump có thể thực hiện để từng bước hạn chế, ngăn chặn dòng vốn của Mỹ chảy vào Trung Quốc và khiến các công ty tài chính Mỹ khó khăn hơn khi hợp tác với đối tác Trung Quốc.

Giám đốc nghiên cứu Joe Jelinek của công ty tư vấn Kapronasia có trụ sở tại Singapore cho biết ông Trump có thể sẽ áp dụng lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, làm tăng rủi ro về mặt pháp lý đối với các công ty tài chính Mỹ đang hoạt động tại đây.

Theo ông Jelinek, với việc tăng cao hoặc thiết lập mới các mức thuế quan và kiểm soát vốn có thể sẽ khiến nhiều công ty Phố Wall không còn muốn mở rộng sang thị trường Trung Quốc do lo ngại đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn và các những quy định khác. Ông Jelinek cho biết: "Nhiều khả năng các công ty Mỹ sẽ xem xét lại các chiến lược của mình tại Trung Quốc để giảm thiểu những rủi ro này" và điều đó có thể dẫn đến việc rút lui hoặc trì hoãn đầu tư.

Theo một giám đốc điều hành cấp cao của một công ty tài chính lớn của Mỹ đã được cấp phép tại Trung Quốc, công ty của ông đã phải đắn đo và trải qua một vài vòng thảo luận về “vấn đề quản lý rủi ro" trong nhiều tháng trước thời điểm bầu cử Mỹ. Vị giám đốc này cho biết sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, công ty hiện tập trung vào việc chuyển đổi hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc thành một đơn vị hoạt động độc lập "tự duy trì". "Sẽ là một chặng đường rất gập ghềnh đối với các công ty tài chính Mỹ đang kinh doanh tại Trung Quốc", vị giám đốc điều hành trên đã cho biết.

Một số công ty Phố Wall đã thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc do nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại và đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý nước này trong hoạt động giao dịch và huy động vốn vài năm qua. Điều này cũng đã làm giảm tiềm năng doanh thu đến từ thị trường Trung Quốc.

Theo dữ liệu của Dealogic, trong năm 2024, doanh thu của 5 ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ tại Trung Quốc gồm Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America và Citigroup đạt mức 454 triệu USD. Mức doanh thu này tăng so với năm 2023 (276 triệu USD), nhưng giảm đáng kể so với mức đỉnh điểm 1,6 tỷ USD vào năm 2020. Ngay cả vấn đề căng thẳng địa chính trị Mỹ - Trung dưới thời Tổng thống Joe Biden cũng đã khiến một số công ty phải xem xét lại chiến lược kinh doanh tại Trung Quốc.

Một số nguồn tin cho biết công ty quản lý tài sản của Mỹ Van Eck đã hủy bỏ kế hoạch thành lập chi nhánh tại Trung Quốc vào năm 2023 do căng thẳng Trung-Mỹ. Cùng năm này, tập đoàn Vanguard cũng đã rút khỏi liên doanh tại Trung Quốc.

Theo truyền thông, hơn 10 công ty luật của Mỹ đã đóng cửa một phần hoặc toàn bộ các văn phòng tại Trung Quốc kể từ năm ngoái. Công ty luật Mayer Brown cho biết họ sẽ tách riêng các hoạt động tại Hồng Công trong năm nay, trong khi công ty Dentons cũng đã tách khỏi Trung Quốc đại lục vào năm ngoái.

Ông Christopher Beddor, Phó giám đốc nghiên cứu Trung Quốc tại Gavekal Dragonomics, cho biết các công ty tài chính Mỹ sẽ đang tập trung dõi theo chính sách thuế quan của Tổng thống đắc cử Trump và cách Bắc Kinh phản ứng với động thái này. Ông Beddor nói: "Tôi nghĩ chúng ta đang phải đối mặt với sự bất ổn nhất trong quan hệ Mỹ-Trung trong nhiều năm”.

Tuy nhiên, giám đốc điều hành cấp cao của một công ty tài chính Mỹ khác tại Trung Quốc lại cho biết một số doanh nghiệp Phố Wall có thể sẽ tận dụng được cơ hội khi Bắc Kinh có thể “trao tặng” quyền tiếp cận thị trường tài chính mức cao hơn.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.