Công ty ở Áo tăng gấp đôi lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga

Công ty năng lượng lớn OMV của Áo đang tăng cường mua khí đốt theo hợp đồng dài hạn với Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga).
Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác dầu khí của Tập đoàn Gazprom, Nga. Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN

Theo một tuyên bố ngày 31/10, OMV đã mua trung bình 5,4 terawatt giờ - tức hơn 55 triệu mét khối - khí đốt tự nhiên của Nga hàng tháng trong quý trước. Lượng khí đốt này cao gấp đôi so với lượng nhập khẩu cùng kỳ năm ngoái.

OMV cho biết thương vụ này là một phần trong thỏa thuận dài hạn của công ty với Gazprom. OMV nhấn mạnh: “Tình trạng không chắc chắn về khối lượng giao hàng trong tương lai vẫn còn và có thể dẫn đến tổn thất đáng kể hơn nữa, đặc biệt, trong trường hợp giao hàng thực tế khác biệt đáng kể so với khối lượng đề xuất”.

Theo báo cáo, trong quý 3/2022, OMV đã nhập khẩu tổng cộng 2,5 terawatt giờ (TWh) khí đốt – lên tới hơn 25 triệu mét khối– hàng tháng từ Gazprom để cung cấp cho Áo và Đức. Đến quý tiếp theo, nguồn cung tăng nhẹ lên 2,8 TWh và toàn bộ đều chảy sang Áo. Trong quý đầu tiên năm nay, OMV đã mua trung bình 4,8 TWh (49,6 triệu mét khối) khí đốt từ Gazprom để cung cấp cho Áo, trong khi khối lượng trong quý 2 lên tới 4,9 TWh.

Chú thích ảnh
Đồ họa: Báo Tin tức

OMV đáp ứng khoảng 30% nhu cầu khí đốt của Áo. Năm ngoái, OMV là một trong những công ty đầu tiên đồng ý thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng ruble theo cơ chế thanh toán mới mà Moskva đưa ra.

Giám đốc điều hành OMV Alfred Stern vào thời điểm đó nhận định rằng việc từ bỏ khí đốt của Nga là điều không thể đối với Áo và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế và an ninh năng lượng của nước này.

Ông Stern gần đây nói với Financial Times rằng OMV sẽ tuân thủ hợp đồng dài hạn với Gazprom và không có kế hoạch sớm rút khỏi thỏa thuận. Hợp đồng của OMV với Gazprom được ký vào năm 2018 và có thời hạn đến năm 2040. Giám đốc điều hành Stern quả quyết: “Miễn là Gazprom còn cung cấp… chúng tôi sẽ tiếp tục nhận từ Gazprom”.

Hà Linh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.