Công ty Nhật Bản muốn xây dựng nhà máy điện khí công suất 4,5 GW ở Việt Nam

JERA Inc., một công ty liên doanh giữa hai “ông lớn” trong lĩnh vực năng lượng ở Nhật Bản là Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) và Công ty Điện lực Chubu (Chuden), đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và các cơ sở xếp dỡ LNG tại Việt Nam.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn nguồn từ tờ Nikkei Asia cho biết JERA dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy điện chạy bằng khí LNG ở phía Bắc Thành phố Hải Phòng, với tổng công suất lên tới 4,5 GW. Nhà máy này dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2026, với công suất ban đầu là 2 GW.

Mỗi năm, nhà máy sẽ mua khoảng 6 triệu tấn khí LNG, tương đương với chưa đầy 10% lượng LNG nhập khẩu của Nhật Bản vào năm 2030. Nhiên liệu cho nhà máy dự kiến sẽ được JERA mua từ Mỹ, Australia và các quốc gia khác, và sẽ được chuyển về Nhật Bản trong trường hợp nước này rơi vào tình trạng thiếu hụt LNG.

Ngoài nhà máy điện khí, JERA cũng sẽ xây dựng các cơ sở bốc dỡ LNG, đường ống dẫn và bể chứa.

Nikkei Asia cho biết JERA đang theo đuổi dự án trên cùng với tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ, với tỷ lệ đầu tư và các chi tiết khác đang được thảo luận. Dự án này dự kiến sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la cho việc xây dựng nhà máy điện và các thiết bị đầu cuối LNG.

Đào Thanh Tùng - P/v TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.