Công ty Nhật Bản chi 112 triệu USD để mua cổ phần của GEC Việt Nam

Công ty năng lượng JERA Inc. của Nhật Bản vừa ký thỏa thuận mua 35,1% cổ phần của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) của Việt Nam từ các cổ đông hiện hữu, với mục đích khai thác nhu cầu điện đang gia tăng ở quốc gia Đông Nam Á này và thúc đẩy các nỗ lực cắt giảm khí thải carbon.
Chú thích ảnh
Công ty Nhật Bản chi 112 triệu USD để mua cổ phần của GEC Việt Nam. Ảnh: geccom.vn

Theo dự kiến, JERA Inc., một công ty liên doanh giữa hai “ông lớn” trong lĩnh vực năng lượng ở Nhật Bản là Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) và Công ty Điện lực Chubu (Chuden), sẽ chi 15 tỷ yen (khoảng 112 triệu USD) để thực hiện thương vụ này.

Theo tờ Nikkei Asia, thương vụ này diễn ra trong bối cảnh JERA đặt mục tiêu tăng sản lượng điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái sinh lên 5.000 MW vào năm 2025. Việc mua cổ phần của GEC sẽ giúp bổ sung thêm 190 MW điện tái sinh cho JERA, giúp nâng tổng công suất phát điện tái sinh của công ty này lên 1.900 MW. Bên cạnh đó, JERA sẽ cân nhắc hợp tác với GEC để phát triển các dự án điện mặt trời và điện gió ngoài khơi.

Trước đó, JERA đã tham gia vào các dự án năng lượng tái sinh ở khắp châu Á, trong đó có Ấn Độ và Thái Lan. Bên cạnh đó, JERA cũng đang điều hành một nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí đốt ở Việt Nam kể từ năm 2005.

Theo JERA, GEC hiện đang sở hữu các nhà máy nhiệt điện, điện Mặt Trời và điện gió, với tổng công suất lên tới 600 MW. Công ty này đặt mục tiêu nâng tổng công suất phát điện tái sinh lên 1.700 MW vào năm 2025.

Đào Thanh Tùng - P/v TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

Nghị quyết 20: Phát triển nhân lực biển tinh hoa và lành nghề

Nghị quyết 20: Phát triển nhân lực biển tinh hoa và lành nghề

Sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hàng hải, đóng tàu là yếu tố quan trọng hàng đầu để Hải Phòng triển khai thành công Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ TP Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi số

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ TP Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết 57, chợ truyền thống, hộ kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đưa thanh toán số, bán hàng trực tuyến, quản trị dữ liệu số vào hoạt động. Những mô hình triển khai tại chợ và doanh nghiệp nhỏ cho thấy chuyển đổi số chỉ hiệu quả khi công cụ đơn giản, chi phí phù hợp.