Công ty MTS nộp phạt 850 triệu USD liên quan đến vụ tham nhũng tại Uzbekistan

Công ty viễn thông MTS của Nga ngày 7/3 cho biết đã ký một thỏa thuận hòa giải với nhà chức trách Mỹ liên quan vụ tham nhũng ở Uzbekistan và sẽ nộp phạt 850 triệu USD.
Chú thích ảnh
Công ty viễn thông MTS sẽ nộp phạt 850 triệu USD. Ảnh minh họa: telecom.arka.am

MTS đã ký thỏa thuận hòa giải với Ủy ban chứng khoán Mỹ và Bộ Tư pháp Mỹ liên quan việc điều tra hoạt động của công ty con của MTS tại Uzbekistan. MTS cho biết thỏa thuận đã khép lại cuộc điều tra công ty con của MTS tại Uzbekistan thời gian từ 2004 đến giữa 2012, động thái chứng tỏ các chính sách, quy trình và thủ tục của công ty đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu của luật chống tham nhũng.

Bộ Tư pháp Mỹ từ năm 2014 tiến hành điều tra các hợp đồng nghi vấn, trong đó có liên quan tới công ty Vimpelcom (hiện là Veon Ltd) và MTS. Đây được cho là các khoản hối lộ cho các cơ quan chức năng có mối quan hệ với con gái Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov là bà Gulhnara Karimova. Giới chức Mỹ cho rằng Vimpelcom và MTS đã sử dụng mạng lưới công ty giả và hợp đồng giả về các dịch vụ tư vấn để hối lộ cho người thân Tổng thống Karimov để đổi lấy việc tiếp cận thị trường viễn thông của nước này. Trong vụ việc này, Vimpelcom đã phải nộp phạt 795 triệu USD. 

Thỏa thuận hòa giải của MTS với các cơ quan quản lý của Mỹ quy định tiến hành giám sát độc lập việc thực hiện tuân thủ yêu cầu chống tham nhũng trong vòng 3 năm để xác nhận sự phù hợp với hệ thống thực hiện các yêu cầu chống tham nhũng trong tập đoàn.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.