Công ty Juul Labs sẽ trả 462 triệu USD dàn xếp vụ kiện tiếp thị thuốc lá điện tử tại Mỹ

Các công tố viên Mỹ ngày 12/4 cho biết, hãng thuốc lá điện tử Juul Labs đã nhất trí trả 462 triệu USD cho 6 bang và thủ đô Washington, nhằm dàn xếp vụ kiện liên quan những cáo buộc công ty này vi phạm quy định về tiếp thị sản phẩm đối với thanh, thiếu niên. 
Chú thích ảnh
Thuốc lá điện tử Juul được bày bán tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Công tố viên tại các bang New York, California, Colorado, Illinois, Massachusetts và New Mexico đã đưa ra thông báo chính thức về thỏa thuận dàn xếp trên.  

Tổng chưởng lý New York, bà Letitia James, cho rằng Juul đã gây ra "cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tại Mỹ", thông qua việc bán các sản phẩm gây nghiện cho trẻ vị thành niên và quảng cáo rằng các sản phẩm này vô hại.  

Theo thông cáo báo chí từ văn phòng của bà James, số tiền thu được từ thỏa thuận dàn xếp này sẽ dùng để tài trợ cho các chương trình giảm thiểu sử dụng thuốc lá điện tử ở trẻ vị thành niên, đồng thời giúp thúc đẩy các quy định nghiêm ngặt hơn, như tăng hạn chế đối với các sản phẩm bán tại cửa hàng và áp đặt độ tuổi mua hàng trên các trang web trực tuyến. Bên cạnh đó, Juul sẽ bị cấm tiếp thị sản phẩm cho những người trẻ tuổi, cũng như không được phép cung cấp hàng mẫu miễn phí cho người tiêu dùng và phải thực hiện kiểm tra thường xuyên tại một số cơ sở bán lẻ.  

Về phần mình, hãng Juul Labs nêu rõ thỏa thuận dàn xếp này là nỗ lực nữa của công ty nhằm giải quyết các vấn đề của quá khứ. Với thỏa thuận mới này, Juul Labs cho biết công ty sẽ sớm giải quyết toàn bộ các đơn kiện từng đối mặt và đảm bảo tương lai phát triển. 

Juul Labs bị cáo buộc làm gia tăng sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ, thông qua việc tiếp thị thuốc lá điện tử có hương vị trái cây và kẹo nhằm thu hút giới trẻ và đánh lừa người tiêu dùng về độ an toàn của sản phẩm. Công ty Juul Labs đã rút hầu hết các sản phẩm dòng này khỏi thị trường và tạm ngưng hoạt động quảng cáo năm 2019.  

Vào tháng 6/2022, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với các sản phẩm trên, dù cơ quan đã tạm thi hành lệnh cấm và đồng ý xem xét lại sau khi Juul Labs kháng cáo.  Hồi tháng 9/2022, Juul Labs cũng đã nhất trí chi 438,5 triệu USD để dàn xếp cuộc điều tra do chính quyền 34 bang của Mỹ phối hợp thực hiện. Trong năm 2022, Juul đã chi 1,7 tỷ USD để dàn xếp hàng nghìn vụ kiện do cơ quan chính quyền địa phương và người tiêu dùng khởi kiện. Hiện Juul Labs vẫn bán sản phẩm thuốc lá điện tử vị tobacco và bạc hà nhưng với hạn chế trong hoạt động quảng cáo. Thị phần của Juul Labs đã giảm từ mức 75% vào năm 2018 xuống dưới 30%. 

Hầu hết thuốc lá điện tử đều chứa nicotine - chất gây nghiện có trong thuốc lá thông thường, cigar và các sản phẩm thuốc lá khác. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, việc sử dụng nicotine ở tuổi thiếu niên có thể gây hại cho các bộ phận của não kiểm soát sự chú ý, học tập, tâm trạng..., đồng thời có thể làm tăng nguy cơ nghiện các chất gây hại khác trong tương lai.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.