Công ty dược phẩm Đức bác tin cấp độc quyền vaccine chế ngự virus Corona cho Mỹ

Theo truyền thông Đức, hiện Mỹ đang tìm cách lôi kéo công ty dược phẩm CureVac của Đức để sản xuất vaccine chế ngự virus Corona. Tuy nhiên, công ty có trụ sở ở Tübingen của Đức tối 15/3 đã tuyên bố công ty không có bất cứ hợp đồng độc quyền nào.
Chú thích ảnh
Thử nghiệm chế vaccine tại Công ty CureVac của Đức. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đức cho biết, thông báo của CureVac khẳng định công ty không có hợp đồng độc quyền với Mỹ để sản xuất loại vaccine đang có nhiều hứa hẹn chống virus Corona.

Ông Christof Hettich, Giám đốc điều hành và là một trong những sáng lập viên Công ty TNHH và Hợp danh Công nghệ sinh học Dievini Hopp (vốn nắm 80% cổ phần của CureVac) nêu rõ "chúng tôi muốn phát triển vaccine cho toàn thế giới, không chỉ một vài quốc gia". Dievini Hopp bày tỏ hy vọng khi thành công trong việc phát triển một vaccine hiệu quả chống virus Corona, dược phẩm này có thể đến tay, bảo vệ và cứu giúp người dân không chỉ ở một khu vực mà trên toàn thế giới. Điều này cũng nhằm bảo vệ việc làm ở Đức.

Bản thân CureVac cũng tuyên bố công ty phát triển vaccine nhằm mục đích cứu giúp bệnh nhân trên toàn thế giới, đồng thời công ty sẽ không bình luận về những suy đoán và bác bỏ mọi đồn đoán về đề nghị mua lại công ty hoặc công nghệ của công ty.

Về triển vọng điều chế vaccine, Giám đốc Công nghệ của CureVac, Mariola Fotin-Mleczek nói: "Tự nhiên đã tạo ra các cơ chế để kích hoạt hệ thống miễn dịch của con người chống lại các bệnh truyền nhiễm. Với công nghệ RNA độc đáo, CureVac bắt chước tự nhiên và cung cấp cho cơ thể thông tin về cách chống lại virus. Việc kết hợp giữa công nghệ mRNA, sự hiểu biết về bệnh, công thức và chuyên môn sản xuất khiến CureVac trở thành địa chỉ độc đáo để chống lại bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào, bất kể đó là dịch theo mùa hay đại dịch".

Trước đó, nhiều tờ báo Đức đưa tin nước này và Mỹ đang "giằng co" xung quanh công ty dược CureVac. Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Kinh tế Liên bang Đức không đề cập trực tiếp, song cho hay "Chính phủ Đức rất quan tâm tới việc sản xuất các hoạt chất và vaccine ở Đức và châu Âu". 

Theo báo Thế giới Chủ nhật (WaS) của Đức, Chính phủ Mỹ đang tìm cách tiếp cận CureVac và muốn giành độc quyền vaccine mà công ty này đang nghiên cứu sản xuất. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho rằng thông tin mà báo chí Đức nêu đã bị "nói quá". Chính phủ Mỹ đã thảo luận với trên 25 công ty dược để có thể phát triển vaccine chống virus Corona, khẳng định Mỹ sẽ thảo luận với bất cứ công ty nào có thể giúp sản xuất vaccine và mọi giải pháp sẽ được chia sẻ với thế giới.

Theo CureVac, tới tháng 6 hoặc tháng 7 tới, công ty này sẽ có được vaccine thử nghiệm và sau đó sẽ xin cấp phép để thử nghiệm trên người.

Ông Florian von der Mülbe, Giám đốc sản xuất và đồng sáng lập CureVac cho biết phương thức sử dụng vaccine liều thấp để kích hoạt phản ứng miễn dịch chống bệnh sẽ được áp dụng để phòng virus SARS-CoV-2.

Ông cũng cho hay CureVac có thể sản xuất tối đa 10 triệu liều mỗi chu kỳ sản xuất, thường kéo dài khoảng vài tuần. Theo ông, công ty đã nghiên cứu nhiều loại vaccine và đang chọn 2 loại tốt nhất để tiến hành thử nghiệm lâm sàng.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.