Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 31/3, tại khách sạn Palace Vũng Tàu, Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngày 31/3, tại khách sạn Palace Vũng Tàu, Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì ảnh 1

Ông Đỗ Bá Cảnh, Tổng Giám đốc Nhà máy điện Phú Mỹ 3 (phải), đón nhận Huân chương.

Nhà máy điện Phú Mỹ 3 là dự án BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) đầu tiên trong ngành năng lượng Việt Nam trong thời hạn 20 năm. Với 10 năm hoạt động tại Việt Nam, Phú Mỹ 3 đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành năng lượng nói riêng và của ngành công nghiệp Việt Nam nói chung. Với công suất 716,8 MW, mỗi năm nhà máy cung cấp khoảng 4% tổng sản lượng điện quốc gia. Trong 10 năm qua, tính đến tháng 3/ 2014, Phú Mỹ 3 đã cung cấp 47,22 tỉ kW điện cho cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Bá Cảnh, Tổng Giám đốc Nhà máy điện Phú Mỹ 3 cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng đúng vào dịp nhà máy tròn 10 năm hoạt động. Đây là một sự kiện rất quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của chúng tôi tại Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng và tự hào vì những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty đã được ghi nhận”.

Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì ảnh 2

Theo ông Cảnh, để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng của Việt Nam, Nhà máy điện Phú Mỹ 3 sẽ không ngừng triển khai nghiên cứu và thử nghiệm các biện pháp khả thi nhằm duy trì công suất tối đa và nâng cao tính ổn định của nhà máy góp phần đảm bảo nguồn điện quốc gia giúp đẩy mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp khí của Việt Nam.

Đặc biệt, Phú Mỹ 3 rất chú trọng công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động và công tác bảo vệ môi trường. Phương châm “Không gây tai nạn, Không làm ảnh hưởng đến con người, và Không gây ô nhiễm môi trường” đã trở thành văn hóa của nhà máy và được mọi người nhất quán thực hiện. Đến cuối năm 2013, nhà máy đã đạt 3 triệu giờ lao động an toàn, không xảy ra sự cố. Ngoài ra, hệ thống thu gom và quản lý, xử lý chất thải đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và được xây dựng theo luật định.

Với những nỗ lực này, Nhà máy đã đạt được chứng nhận về Quản lý Chất lượng ISO gồm ISO 9001 Hệ thống Quản lý Chất lượng, ISO 14001 Hệ thống Quản lý Môi trường và OHSAS 18001 Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, Phú Mỹ 3 đã tham gia nhiều hoạt động phát triển cộng đồng tại địa phương, như: Dự án tài trợ “Hệ thống thiết bị lọc thận nhân tạo cho bệnh viện Bà Rịa và bệnh viện Lê Lợi ở Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT)”, chương trình phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo tỉnh BRVT, dự án phẫu thuật mắt cho người nghèo tỉnh BRVT, trao học bổng Phú Mỹ 3, tài trợ cho trường Tiểu học Lê Lợi (thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT), xây nhà đại đoàn kết ở tỉnh BRVT, tài trợ các dự án chăm lo cho người nghèo của tỉnh, đóng góp cho dự án “An toàn giao thông đường bộ tỉnh BRVT”. 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì, Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 trao tặng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu một xe khám chữa lưu động trị giá tương đương 4,5 tỉ đồng phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh cho người dân vùng sâu vùng xa của tỉnh.

H.Y

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.