Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam dùng giấy xác nhận bị thu hồi để đăng ký sản phẩm bảo vệ sức khỏe

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) để xác minh thông tin về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam (địa chỉ số 44, ngõ 120 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) dùng giấy xác nhận của huyện để làm hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khoẻ (số 1525/ATTP-SP ngày 6/7).

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khoẻ Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam. Trong hồ sơ, công ty có cung cấp giấy xác nhận (bản phô tô) ngày 30/5/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông về một số nội dung liên quan đến Công ty cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum (địa chỉ xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, là đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam) để làm cơ sở giải quyết hồ sơ doanh nghiệp. Trong giấy xác nhận bản phô tô có nội dung “Công ty cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum đã và đang sản xuất giống, trồng, bảo vệ, bảo tồn và khai thác cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum theo Quyết định 4025 ngày 18/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Khẳng định với phóng viên TTXVN, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết giấy xác nhận trên đã bị thu hồi từ ngày 31/12/2022 (văn bản thu hồi giấy xác nhận trên đã được UBND dân huyện Tu Mơ Rông gửi cho Công ty cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum). Công ty cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum không có liên kết trồng sâm với người dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Tại huyện Tu Mơ Rông, Công ty cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum có triển khai dự án nuôi cấy mô sâm Ngọc Linh ở xã Ngọk Lây. Đến tháng 10/2022, UBND tỉnh Kon Tum cho chủ trương liên kết đưa cây nuôi cấy mô thí điểm ra trồng ngoài tự nhiên. Đến nay, chưa có kết quả công bố dự án thí điểm nuôi cấy mô sâm Ngọc Linh có thành công hay không, cây sâm nuôi cấy mô cũng chưa thu hoạch được.

Trước đó trong tháng 1/2023, phóng viên TTXVN đã có nhiều tin bài phản ánh về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam dù chưa trồng một cây sâm nào nhưng vẫn công bố sở hữu vườn sâm Ngọc Linh “lớn nhất thế giới” với diện tích 600ha được trồng trên đỉnh núi Ngọc Linh.

Trên thực tế, Công ty cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum, một thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam đang triển khai nuôi cấy mô (được 4 năm), vừa được bàn giao hơn 24,4 ha vào cuối tháng 10/2022 để liên kết thí điểm đưa cây sâm giống nuôi cấy mô ra ngoài thực địa tại huyện Tu Mơ Rông. Chính quyền huyện Tu Mơ Rông đã lên tiếng phản bác các con số về vườn sâm lớn nhất thế giới trên. Cụ thể, toàn tỉnh Kon Tum chỉ có hơn 60ha sâm Ngọc Linh (trừ diện tích 2 công ty được tỉnh công nhận là Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô). Tại tỉnh Quảng Nam, hiện các công ty thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh chỉ trồng hơn 34ha. Kon Tum và Quảng Nam là 2 tỉnh chung đỉnh Ngọc Linh, cùng sở hữu chỉ dẫn địa lý về sâm. Vì vậy, con số 600ha sâm Ngọc Linh được Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam công bố là không có thực.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum (thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam) công bố liên kết với hộ dân tại Tu Mơ Rông trồng sâm (xã Ngọc Lây 10 hộ, bình quân mỗi hộ từ 5-10 ha, xã Măng Ri liên kết 3 hộ với 10 ha…) được lãnh đạo huyện Tu Mơ Rông khẳng định là không trung thực.

Sau loạt tin bài phản ánh trên, Vườn sâm Ngọc Linh “lớn nhất thế giới” của  Công ty cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã lặng lẽ “biến mất” trên website của Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam. Mặc dù không sở hữu, trồng vườn sâm Ngọc Linh nào nhưng thời gian qua Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam vẫn liên tiếp mở các cửa hàng bán sâm Ngọc Linh và các sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh trên khắp các địa phương trong cả nước.

Đã đến lúc các ngành chức năng cần phải mạnh tay, xử lý các công ty, doanh nghiệp lợi dụng Quốc bảo sâm Ngọc Linh để lừa dối người tiêu dùng, kinh doanh, trục lợi.

Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.