Công ty cổ phần địa ốc Alibaba mở văn phòng trái phép tại Đồng Nai

Ngày 10/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo UBND thành phố Biên Hòa phải xử lý nhanh vụ Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh) cố tình khai trương văn phòng trái phép tại số 96B đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến (thành phố Biên Hòa).
Chú thích ảnh
Công ty cổ phần địa ốc Alibaba ngang nhiên khai trương văn phòng khi chưa được cấp phép.

Theo đó, ngày 8/9, dù chưa được cấp phép thành lập văn phòng tại thành phố Biên Hòa, nhưng Công ty cổ phần địa ốc Alibaba vẫn tổ chức khai trương Văn phòng địa ốc Alibaba Chi nhánh Biên Hòa tại số 96B, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến.

Khi phát hiện Công ty này tổ chức lễ khai trương rầm rộ, Tổ kiểm tra liên ngành phường Tân Tiến đã đến nơi để làm rõ tình hình. Qua kiểm tra hồ sơ, đoàn liên ngành phát hiện địa điểm số 96B, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến thuộc Chi nhánh của Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108 có trụ sở chính tại tổ 1, ấp 3, xã Phước Thái (huyện Long Thành).

Theo đại diện của Chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108, Chi nhánh có hợp đồng liên kết với Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Tuy nhiên, khi đoàn liên ngành yêu cầu văn phòng này cung cấp hợp đồng liên kết giữa 2 bên thì không cung cấp được.

Trước đó, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã phải tự tháo dỡ văn phòng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại ấp Tập Phước, xã Long Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai).

Theo ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, hành vi của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba là cố tình thách thức cơ quan chức năng. Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải xem xét xử lý thật nghiêm, do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đang có những dấu hiệu sai phạm về việc mua bán khống 29 dự án “ma” tại Đồng Nai và nhiều dự án khác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, đang bị Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố điều tra làm rõ sai phạm để xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện Công an tỉnh đang điều tra làm rõ sai phạm của Alibaba tại Đồng Nai để có biện pháp xử lý nghiêm. Tỉnh sẽ xem xét nếu Chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108 cố tình tạo điều kiện cho Alibaba vi phạm, có thể sẽ bị rút giấy phép kinh doanh.

Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Tân Tiến (thành phố Biên Hòa), UBND phường đã có văn bản gửi UBND thành phố Biên Hòa đề nghị xử phạt hành chính Chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108 về hành vi cố tình đăng biển khai trương sai quy định; đồng thời đề xuất Chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108 phải tháo biển hiệu Văn phòng Alibaba tại địa chỉ của Công ty này.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.