Công tố viên Pháp đề nghị án tù giam với cựu Tổng thống N.Sarkozy

Ngày 17/6, tại phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại thủ đô Paris, các công tố viên đã đề nghị mức án 1 năm tù, trong đó có 6 tháng hưởng án treo, vì những cáo buộc sai phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử của ông này.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (giữa) tới phiên xét xử với cáo buộc tham nhũng tại tòa án Paris, ngày 1/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Các công tố viên đã lên án cách tiếp cận của ông Sarkozy trong việc tài trợ cho cuộc vận động tái tranh cử của ông hồi năm 2012, đề nghị mức án 1 năm tù và khoản tiền phạt 3.750 euro (4.500 USD).

Hồi tháng 3 vừa qua, tòa án Paris đã kết án cựu Tổng thống Sarkozy 3 năm tù, trong đó có 2 năm hưởng án treo, vì tội danh tham nhũng. Ông Sarkozy bị cáo buộc hối lộ thẩm phán Gilbert Azibert để đổi lấy thông tin nội bộ về cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc ông đã nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp từ người thừa kế của Tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm nổi tiếng thế giới L'Oreal trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2007.  

Ông Sarkozy giữ chức Tổng thống Pháp từ năm 2007 đến 2012. Ông là cựu Tổng thống Pháp đầu tiên trong nền Cộng hòa thứ 5 của nước Pháp bị kết án tù.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.