Công tố viên đặc biệt khám xét nhà cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Theo hãng tin Yonhap, ngày 6/11, một nhóm công tố viên đặc biệt đã tiến hành khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee nhằm điều tra cáo buộc thiên vị trong quá trình di dời văn phòng và dinh tổng thống năm 2022.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái, phía trước) tới phiên thẩm vấn tại Văn phòng Công tố cấp cao ở Seoul, ngày 5/7/2025. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Văn phòng công tố viên đặc biệt Min Joong Ki cho biết cuộc khám xét diễn ra tại 7 địa điểm, trong đó có nhà riêng của vợ chồng ông Yoon ở khu Nam Seoul, văn phòng của công ty triển lãm, từng do bà Kim điều hành và trụ sở một công ty nội thất tham gia cải tạo văn phòng cùng dinh tổng thống.

Sau khi nhậm chức vào tháng 5/2022, ông Yoon đã chuyển văn phòng tổng thống từ Nhà Xanh sang khuôn viên Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, đồng thời dời nơi ở chính thức sang dinh thự cũ của Ngoại trưởng.

Nhóm điều tra đang xem xét cáo buộc cho rằng công ty nội thất 21 Gram đã được ưu ái trong việc nhận thầu di dời và cải tạo các cơ sở trên. Công ty này không có giấy phép hợp lệ, được cho là từng tài trợ cho các triển lãm do Covana Contents - doanh nghiệp cũ của bà Kim Keon Hee - tổ chức, và cũng là bên thiết kế, xây dựng văn phòng của Covana.

Cơ quan kiểm toán quốc gia Hàn Quốc hồi tháng 9/2024 kết luận sau quá trình thanh tra nêu rõ 21 Gram đã bắt đầu thi công dinh tổng thống trước khi ký hợp đồng và vi phạm luật xây dựng khi giao khoán cho 15 doanh nghiệp không có giấy phép.

Hiện ông Yoon Suk Yeol và bà Kim Keon Hee đang bị tạm giam. Cựu tổng thống bị truy tố liên quan đến lệnh thiết quân luật hồi tháng 12/2024, trong khi bà Kim Keon Hee đang bị xét xử với nhiều cáo buộc tham nhũng khác nhau.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Khép lại phiên giao dịch 5/10, thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Âu chịu áp lực bán tháo do lo ngại về gánh nặng nợ công của Pháp và các bất ổn chính trị trong khu vực.