Cổng thông tin điện tử tích hợp sàn thương mại điện tử quảng bá sản vật địa phương

Trong năm 2022, huyện Đan Phượng (Hà Nội) và VNPT Hà Nội sẽ triển khai tiếp phần mềm phòng họp không giấy tờ và Cổng thông tin điện tử huyện. Đáng chú ý, tại Cổng thông tin điện tử của huyện sẽ tích hợp liên kết sàn thương mại điện tử để quảng bá, giúp tiêu thu sản vật địa phương, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ ký kết.

Ngày 23/2, UBND huyện Đan Phượng và VNPT Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin năm 2022, trong đó tập trung vào 2 hệ thống: Phần mềm phòng hợp không giấy tờ và Cổng thông tin điện tử huyện.

Ông Lương Cao Trí, Giám đốc VNPT Hà Nội cho biết: Trong bối cảnh dịch COVID-19, phòng họp không giấy tờ sẽ hỗ trợ huyện họp trực tuyến hiệu quả hơn, đáp ứng phòng dịch. Còn Cổng Thông tin điện tử huyện sẽ có thêm phần nội dung quảng bán, giới thiệu sản vật của địa phương, tích hợp, liên kết sàn thương mại điện tử để giúp người dân, đơn vị tiêu thụ sản vật, phát triển kinh tế xã hội.

Trong giai đoạn hợp tác 2020-2021, huyện Đan Phượng và VNPT Hà Nội đã khảo sát, xây dựng, hoàn thiện 2 hệ thống: Hệ thống thông tin báo cáo và chỉ đạo điều hành; Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ảnh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Clip ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại huyện Đan Phượng:

Bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết: Hệ thống thông tin báo cáo và chỉ đạo điều hành đã chuẩn hóa và đơn hóa các chế độ báo cáo, số hóa các biểu mẫu báo cáo trên hệ thống, đáp ứng triển khai nhiều chế độ báo cáo khác nhau, giảm thời gian thực hiện báo cáo qua các tính năng tự động tổng hợp dữ liệu theo các cấp thực hiện báo cáo; tổng hợp dữ liệu theo thời gian…

Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đã tiếp nhận 32 kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến lĩnh vực môi trường. Sau khi tiếp nhận, Chủ tịch UBND xã, thị trấn xử lý dứt điểm các điểm rác thải tồn đọng trong 1-3 ngày. Hiện huyện Đan Phượng đang triển khai phong trào thi đua “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn” nên ứng dụng này bước đầu hỗ trợ phát huy hiệu quả. Việc vận hành các hệ thống trên trong thời gian qua hoàn toàn miễn phí.

Ông Trần Đức Hải, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng cho biết:Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là xu thế tất tyếu. Đến nay 2025, huyện hướng đến thành quận và xây dựng chính quyền đô thị. Nếu không ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ thì khó đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng. Thực chất đây là giải pháp thay thế phương pháp làm truyền thống để minh bạch, hiệu quả hơn.

Tin, ảnh, clip: XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.