Công tác cứu hộ, cứu nạn trong vụ sập cầu tại Brazil gặp khó khăn

Ngày 23/12, giới chức Brazil cho biết công tác tìm kiếm hàng chục người mất tích sau vụ sập cầu Juscelino Kubitschek de Oliveira một ngày trước đó đang trở nên phức tạp do có khả năng nước nhiễm axit.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập cầu Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ảnh: AFP

Ít nhất 2 người được xác nhận đã tử vong trong vụ sập cầu nối các bang Maranhao và Tocantins. Một người phát ngôn cảnh sát cho biết một phần cầu sập khiến 2 ô tô, 2 xe máy và 4 xe tải, trong đó có 2 xe chở axit sunfuric rơi xuống sông Tocantins.

Do các xe chở hàng hóa nguy hiểm rơi xuống sông, các quan chức phải tạm dừng hoạt động tìm kiếm nạn nhân vào sáng 23/12. Theo người phát ngôn, các cộng đồng dân cư tại khu vực này cũng tạm thời bị cắt nước do nguy cơ nước nhiễm axit độc hại.

Được xây dựng từ năm 1960, cầu Juscelino Kubitschek de Oliveira dài 0,5 km là một tuyến giao thông huyết mạch nối thủ đô Brasilia với thành phố Belem ở miền Bắc. Nguyên nhân vụ sập cầu đang được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.