Công Phượng về, HAGL chia tay ngoại binh 'khủng'

Chevaughn Walsh là người phải ra đi sau sự trở lại của Công Phượng. Nhiều CĐV HAGL có lẽ mang tâm trạng vui, nhưng cũng không khỏi ngậm ngùi với quyết định này.
Chú thích ảnh
Nhiều CĐV HAGL có lẽ sẽ tiếc khi HAGL chia tay Walsh, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho HAGL năm nay. Ảnh: VPF

HAGL không tiếp tục cho TP Hồ Chí Minh mượn Công Phượng và có thể thấy với động thái này, nhiều khả năng bầu Đức sẽ để đứa con cưng của mình dự V-League 2021 cho đội bóng phố Núi.

HAGL nếu có sự tác hợp của bộ ba Văn Toàn - Walsh - Công Phượng trên hàng công sẽ rất đáng được chờ đợi. Nếu Văn Toàn có tốc độ như cỗ máy, Walsh sở hữu tài săn bàn đáng nể trong vòng cấm thì Công Phượng có sự lắt léo.

Tuy nhiên, những gì CĐV HAGL mường tượng như thường lệ lại đổ bể khi mới đây, Walsh đã chính thức ký hợp đồng 2 năm với CLB Thanh Hóa và sẽ thi đấu cho đội bóng xứ Thanh từ mùa giải 2021.

Chevaughn Walsh là tân binh đến Thanh Hóa sau Jose Pinto, Ngọc Tân và Quốc Phương. Đội bóng của bầu Đệ chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều với hàng công này.

Việc Walsh đi khỏi HAGL có lẽ sẽ khiến nhiều người phải lăn tăn không hiểu lý do đội bóng của bầu Đức lại để mất sát thủ hay vào dạng bậc nhất V-League hiện tại. Mùa này, tiền đạo người Jamaica đã có 10 bàn sau 20 trận cho HAGL và ở độ tuổi 25, Walsh đang có phong độ tốt.

Việc thích nghi với môi trường V-League giúp chân sút này hứa hẹn sẽ rất đáng gờm trong tương lai.

Nhiều CĐV HAGL có lý do để lo ngại rằng Walsh sẽ là một phiên bản “Rimario 2.0” khi rời phố Núi. Cũng như Rimario, Waslh chọn Thanh Hoá để tiếp tục sự nghiệp trước khi nổi đình nổi đám.

So với Công Phượng, tài năng săn bàn của Walsh đương nhiên đáng sợ hơn. Tiền đạo này có thể hình cao to, không chiến, tỳ đè rất lợi thế. Walsh sẵn sàng chơi trung phong cao nhất để lấy điểm tựa cho đồng đội.

Năm ngoái, Walsh bất đắc dĩ chia tay HAGL vì chấn thương nặng. Tuy nhiên ngay sau khi trở lại, Walsh đóng góp tích cực vào thành công trụ hạng sớm cho HAGL với 10 bàn thắng.

So với Công Phượng, Walsh ghi nhiều hơn 4 bàn thắng và không lo lắng về chấn thương như chân sút đồng nghiệp bằng tuổi mình.

Việc Walsh dứt áo ra đi khỏi HAGL không chỉ đơn thuần nằm ở việc lãnh đạo CLB không muốn giữ lại tiền đạo này. Walsh đương nhiên cần mức lương lớn và chế độ đãi ngộ cao tại HAGL.

Điều này có thể buộc lãnh đạo đội bóng phố Núi phải xem xét và sau khi đắn đo, việc Công Phượng trở lại CLB đã giúp bầu Đức tự tin hơn để toan tính cho tương lai.

Trong quá khứ, bầu Đức đã thải loại hàng loạt trụ cột, chỉ để tạo điều kiện tối đa cho Công Phượng ra sân và mùa tới, điều này cũng không là ngoại lệ.

(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.
U20 Việt Nam thua U20 Iran 1-3: Tiếc nuối sau 45 phút cuối

U20 Việt Nam thua U20 Iran 1-3: Tiếc nuối sau 45 phút cuối

Tối 6/9, trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U20 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 với U20 Iran. Trong hoàn cảnh buộc phải thắng để duy trì hy vọng đi tiếp, các học trò của Huấn luyện viên U20 Việt Nam đã tạo ra một hiệp một đầy tích cực, nhưng những sai sót sau giờ nghỉ khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại 1-3.