Cổng Pháp luật quốc gia ra mắt phiên bản mới ngày 7/11

Trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào chiều ngày 7/11/2025, Bộ Tư pháp sẽ chính thức ra mắt phiên bản mới của Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn.

Bộ Tư pháp cho biết, Cổng Pháp luật quốc gia được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại Lễ Khai trương Cổng Pháp luật quốc gia - Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hoàn thiện Cổng Pháp luật Quốc gia với tinh thần “đúng, đủ, sạch, sống”, thông tin nhanh chóng, chính xác… để thực sự trở thành một biểu tượng của nền tư pháp, giảm chi phí đi lại, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Cổng Pháp luật quốc gia cung cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chính thống nhằm đảm bảo việc tiếp cận các chính sách pháp lý đầy đủ và kịp thời; là kênh hỗ trợ, trợ giúp pháp lý trên môi trường số phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo không gian tương tác số giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước thông qua hoạt động phản ánh kiến nghị, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, chính sách nhằm xây dựng, hoàn thiện, kiến tạo nền pháp lý hiện đại, minh bạch…

Đặc biệt, Cổng Pháp luật quốc gia tích hợp nhiều tính năng, nền tảng, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp người dân, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin về pháp luật; giúp nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, tạo thói quen, văn hóa tuân thủ pháp luật…

Chú thích ảnh
Giao diện Cổng Pháp luật quốc gia (phapluat.gov.vn).

Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức mang đến nhiều đột phá công nghệ và trải nghiệm người dùng vượt trội với 6 đột phá lớn. Cụ thể, giao diện mới thân thiện, thông minh, đa nền tảng; cập nhật liên tục các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đồng thời đặc biệt nhấn mạnh các tiêu điểm chính sách như cắt giảm đơn, giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu và thông tin hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; tích hợp với VneID; trang tiếng Anh; kết nối nối và chia sẻ với các mạng xã hội; ứng dụng công nghệ AI trong trải nghiệm cho người dùng…

Đáng chú ý, trong phần hỗ trợ pháp lý, chức năng cơ bản trên Cổng Pháp luật quốc gia là kết nối luật sư. Trong giai đoạn đầu, Cổng đang phát triển ở mức độ đưa ra thông tin để doanh nghiệp, người dân kết nối với các địa chỉ luật sư hiện có, sau này sẽ có chức năng liên hệ trực tiếp…

Dự kiến, Bộ Tư pháp sẽ chính thức ra mắt phiên bản mới của Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào chiều ngày 7/11/2025. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan bộ, ngành Trung ương.

Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) là dịp để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội. Năm 2025, lễ hưởng ứng tiếp tục được tổ chức với quy mô rộng khắp, đa dạng hình thức, từ các hoạt động mít tinh, hội thảo, tọa đàm, đến tuyên truyền trực tuyến, phổ biến pháp luật qua hệ thống truyền thông, mạng xã hội và các thiết chế văn hóa cơ sở.
Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.