Công nhận huyện Đại Từ là vùng An toàn khu của Trung ương thời kỳ chống Pháp

Tối 26/7, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia 27/7 (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), huyện Đại Từ đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đại Từ là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu I, tỉnh Thái Nguyên và đông đảo nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ.

Chú thích ảnh
Đường vào lán Khuôn Tát, An toàn khu Phú Đình, Định Hóa. Ảnh minh hoạ: baothainguyen.org.vn

Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có lịch sử 97 năm hình thành và phát triển. Trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ luôn nuôi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tinh thần đấu tranh bất khuất chống lại sự áp bức, bóc lột và đàn áp của thực dân, đế quốc; thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội xây dựng huyện Đại Từ ngày càng giàu mạnh. Với những đóng góp to lớn, huyện Đại Từ đã hai lần vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và thời kỳ đổi mới đất nước. Hiện nay, huyện Đại Từ có 27/30 xã, thị trấn được công nhận là An toàn khu.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đại Từ là vùng An toàn khu cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ Phạm Duy Hùng đã kêu gọi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nguyện ra sức thi đua, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, đồng thời huyện sẽ tiếp tục chăm lo, thực hiện tốt chính sách với người có công, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, vun đắp truyền thống quê hương An toàn khu cách mạng.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ đã được nhận Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận Thị trấn Hùng Sơn là đô thị loại IV.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.