Nhằm mục đích chỉnh trang phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, từ đầu tháng 6/2020, toàn bộ khu vực vỉa hè, đường dạo ven hồ đã được thay thế, ốp lát hoàn toàn bằng đá hoa cương có xuất xứ từ tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên. Đây là loại đá chuyên dụng trong xây dựng, đòi hỏi kỹ thuật rất cao từ khâu cắt xẻ đến ốp lát.
Được biết, việc tôn tạo, ốp lát vỉa hè là hạng mục nằm trong dự án xây dựng, cải tạo và chỉnh trang Hồ Gươm.
Đá hoa cương có tính thẩm mĩ cao, độ bền, cứng, bề mặt sần nhằm chống trơn trượt; đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, đặc biệt vào những ngày mưa.
Những hình ảnh lát đá hoa cương quanh Hồ Gươm được phóng viên báo Tin tức ghi lại:
Sau khi tuyến kè Bờ Hồ dài 1.500m được lắp ghép những khối bê tông cốt sợi đúc sẵn quanh hồ đã hoàn thiện thì toàn bộ vỉa hè quanh khu vực Hồ Gươm cũng được thi công.
Hạng mục lát đá lối đi, vườn hoa quanh khu vực Hồ Gươm được thực hiện đúng tiến độ.Việc lát đá khó khăn hơn lát gạch bởi viên đá nặng, không thấm nước, khi đặt vào lớp vữa hay bị xô khỏi vị trí, nên thi công chậm hơn.Để phục vụ công tác lát đá, có 4 loại đá hoa cương với kích thước khác nhau được sử dụng, bao gồm: đá Cobic kích cỡ nhỏ (10×10cm), đá chèn kích cỡ 20×10cm, đá lát kích thước lớn 20×50 và đá lát đỉnh bờ kè (gồm loại kích thước 20×50cm và 20×1000cm)Toàn bộ nền vỉa hè được đầm kỹ và đổ bê tông tạo cốt.
Hơn 150 nhân công được huy động, chia thành 16 tổ thi công liên tục ngày và đêm.Đá nhiều kích thước sẽ giúp cho người dân khi đi dạo có thể ngồi không khác gì ghế đá. Thời điểm hiện tại, vỉa hè Hồ Gươm khu vực đường Lê Thái Tổ đã được hoàn thành. Hệ thống bồn hoa ven hồ được bó vỉa công phu, tỉ mỷ bằng đá khối, người dân có thể ngồi thư giãn khi ngắm cảnh Hồ Gươm.
Công trình chỉnh trang khu vực quanh Hồ Gươm nhằm chào mừng dịp Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ thành phố, chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (tháng 10/2020).
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị xảy ra ngập lụt, chia cắt cục bộ, sạt lở đất đá; một số nhà dân, diện tích sản xuất nông nghiệp và ao nuôi thủy sản cũng bị thiệt hại.
Theo bản tin lúc 14 giờ ngày 13/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới không thay đổi hướng di chuyển, tăng cường độ gây gió mạnh, sóng cao trên vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị.
Mưa lớn nhiều giờ qua khiến nước sông, suối tại nhiều khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị dâng cao, nhiều tuyến đường, cầu tràn bị ngập, giao thông chia cắt; đồng thời xuất hiện các điểm sạt lở đất đá, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét.
Chiều 13/9, ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế cho biết, lực lượng các đơn vị đã lai dắt thành công tàu hàng STARCITY trọng tải trên 24.000 tấn ra khỏi vị trí bị mắc cạn ở vịnh Chân Mây, xã Chân Mây-Lăng Cô.
Đồn Biên phòng Hải Hòa (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút sáng 13/9, trên địa bàn phường Ngọc Sơn đã xảy ra vụ chìm tàu cá.